Khánh Hòa: Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại trạm thu phí Ninh Lộc

Từ ngày 1-5 đến hết trưa 2-5, trạm thu phí BOT Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã phải xả trạm 13 lần do một số tài xế chây ì không di chuyển gây tắc nghẽn giao thông. Thậm chí một số tài xế có hành động uy hiếp nhân viên trạm BOT này do không đồng tình với phương án thu phí mới của Tổng cục Đường bộ tại đây.

Được biết, trước ngày 1-5, các xe loại 1 của 16 xã, phường của thị xã Ninh Hòa được miễn phí như thống nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa.

Các phương tiện ùn ứ tại khu vực trạm BOT Ninh Lộc.

Theo công văn mới của Tổng cục Đường bộ, từ ngày 1-5, những xe chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú hoặc trụ sở chính thuộc 8 xã, phường của thị xã Ninh Hòa (Ninh Lộc, Ninh Quang, Ninh Hà, Ninh Ích, Ninh Hưng, Ninh Bình, Ninh Hiệp, Ninh Giang) sẽ được giảm 50% cho xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn và xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn đối với xe không sử dụng để kinh doanh. Các xe kể trên nếu dùng kinh doanh sẽ giảm 40%. Ngoài ra các loại phương tiện còn lại (loại 2, 3, 4, 5) cũng được giảm 40%.

Tuy nhiên, do không đồng tình với phương án thu phí nêu trên, một số tài xế đã cố ý tập trung dừng xe giữa các làn thu phí nhưng không mua vé, dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài, buộc trạm BOT Ninh Lộc phải xả trạm. Khi xảy ra tình trạng trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và thị xã Ninh Hòa đã tham gia điều tiết giao thông để hạn chế ùn tắc.

Tin, ảnh: THÀNH NAM - HOÀNG VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/khanh-hoa-un-tac-giao-thong-nghiem-trong-tai-tram-thu-phi-ninh-loc-537885