Khánh Hòa tìm thêm động lực phát triển mới

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định nhìn nhận hiện nay cơ cấu kinh tế của tỉnh chưa thực sự cân đối, quá phụ thuộc vào lĩnh vực dịch vụ du lịch. Do đó, những năm tới, Khánh Hòa cần chú trọng phát triển công nghiệp và kinh tế biển, giảm tỷ trọng nông nghiệp, giữ nguyên thương mại, dịch vụ.

 Hiện nay, trên vịnh Vân Phong đã có một số cơ sở nuôi thủy sản biển theo hướng công nghiệp, hiện đại. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Hiện nay, trên vịnh Vân Phong đã có một số cơ sở nuôi thủy sản biển theo hướng công nghiệp, hiện đại. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trong năm 2020, nền kinh tế của Khánh Hòa gặp muôn vàn khó khăn. Khu vực dịch vụ giảm mạnh nhất với mức tăng trưởng âm 20,54%, làm giảm 10,77 điểm phần trăm trong tổng điểm GRDP.

Bà Lê Thị Trúc Phương, Cục trưởng Cục Thống kê Khánh Hòa cho biết, sở dĩ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) âm là do địa phương này khu vực dịch vụ, du lịch, thương mại có mức đóng góp tỷ trọng cao nhất trong GRDP toàn ngành, cũng là ngành chịu tác động nhiều nhất do tác động của dịch COVID-19.

Đối với ngành du lịch, năm 2020, Khánh Hòa ước đón được khoảng 1,24 triệu lượt khách, đạt 16,85%, giảm trên 82% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó khách quốc tế là thị trường bị giảm sâu nhất với khoảng trên 85%. Việc ngành du lịch giảm lượng khách đã kéo theo hàng loạt các dịch vụ khác đứt gãy.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định nhìn nhận hiện nay cơ cấu kinh tế của tỉnh chưa thực sự cân đối, quá phụ thuộc vào lĩnh vực dịch vụ du lịch. Do đó, những năm tới, Khánh Hòa cần chú trọng phát triển công nghiệp và kinh tế biển, giảm tỷ trọng nông nghiệp, giữ nguyên thương mại, dịch vụ. Từ đó, từng bước tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm những mục tiêu, giải pháp để đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển lên một tầm cao mới, trong đó trọng tâm là 3 vùng kinh tế động lực: Khu Kinh tế Vân Phong, Cam Ranh; TP. Nha Trang.

Mục tiêu đến năm 2025, Khánh Hòa phát triển thành trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ du lịch lớn của cả nước. Đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện thành đô thị trực thuộc Trung ương, tỉ lệ đô thị hóa 70%. Đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, thu nhập bình quân đầu người trong top các tỉnh có thu nhập cao nhất.

(Theo TTXVN)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/kinh-te/khanh-hoa-tim-them-dong-luc-phat-trien-moi/418658.vgp