Khánh Hòa tiếp tục giám sát chặt chẽ người đến từ các vùng dịch

Tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp giám sát chặt chẽ những người từ các vùng dịch Hàn Quốc trở về Việt Nam qua sân bay quốc tế Cam Ranh.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn hơn 2.000 người Trung Quốc và Hàn Quốc lưu trú. Những người này đến Khánh Hòa lưu trú trong các khách sạn hoặc thuê nhà để kinh doanh và ở lại đó.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương gặp nhiều khó khăn trong quản lý những người này: "Họ không đi theo tour của các doanh nghiệp đưa, đón khách du lịch, chính vì vậy việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Các khách sạn lấy thông tin của khách về lịch trình cũng gặp khó khăn vì họ cũng có hạn chế".

Ngành Y tế và Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp kiểm tra, rà soát khu cách ly.

Ngành Y tế và Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp kiểm tra, rà soát khu cách ly.

Hiện nay, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đón khoảng 1.500 khách đến mỗi ngày, giảm khoảng 80% so với tháng trước. Trong số này có rất nhiều người Việt trở về từ vùng dịch Hàn Quốc. Nhiều người đã nối chuyến, trung chuyển qua các sân bay khác nhau nên rất khó giám sát. Ngoài các phòng cách ly người và hàng hóa sau nhập cảnh, Nhà ga đã bố trí thêm 2 phòng cách ly người chưa nhập cảnh.

Bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh cho biết: "Theo quy định, những người đến từ vùng dịch sẽ được chuyển đến các khu vực cách ly tập trung bắt buộc. Khi khách đến có nghi vấn, chưa cho nhập cảnh thì đã có 2 phòng cách ly. Khu vực cách ly đấy đã được khử trùng rất tiện ích và chờ chuyến bay kế tiếp".

Khi hành khách nhập cảnh sẽ được kiểm tra thân nhiệt, thể trạng. Những người có dấu hiệu sốt, ho sẽ được chuyển đến các Bệnh viện để theo dõi, điều trị. Những người sức khỏe bình thường được chuyển đến các khu cách ly tập trung ở thành phố Nha Trang và thị xã Ninh Hòa.

Phổ biến các quy định cho những người được cách ly.

Bác sỹ Nguyễn Hoa Hội, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa đã công bố hết dịch Covid-19 nhưng việc kiểm soát, phòng chống dịch vẫn tiếp tục được tăng cường.

"Không có tư tưởng chủ quan trong phòng chống dịch. Từ Tết đến giờ các lực lượng chức năng không bao giờ ngơi nghỉ. Máy đo nhiệt độ đều mở đủ 5 cái và triển khai tờ khai y tế theo quy định. Tất cả máy móc, thiết bị đều hoạt động đầy đủ như cũ, không có thay đổi gì so với trước đây", bác sĩ Nguyễn Hoa Hội cho hay.

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cầu các ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, đặc biệt là những người Việt trở về từ Hàn Quốc. Trong đó, các cơ quan ở cửa khẩu thực hiện nghiêm ngặt quy trình đo, giám sát thân nhiệt, không để lọt, để sót những người có nguy cơ nhiễm bệnh ra cộng đồng. Làm tốt việc chăm sóc, động viên những người trong các khu cách ly tập trung.

Chuẩn bị bữa ăn cho những người trở về từ Hàn Quốc tại khu cách ly.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát những người nước ngoài, người trở về từ vùng dịch nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

"Các địa phương phải giao nhiệm vụ cho đến xã, phường, quản lý theo dõi ở vùng dịch về cư trú tại địa phương. Kiểm soát ra sao, khám sức khỏe như thế nào? Y tế làm cái gì? Công an theo dõi ra sao, phải chặt, giao trách nhiệm cho đến tổ dân phố, trưởng thôn, phó thôn, Công an xã, phải kiểm soát chặt từ cửa khẩu rồi luân chuyển vào cơ sở lưu trú về các địa phương", ông Nguyễn Đắc Tài nói./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/khanh-hoa-tiep-tuc-giam-sat-chat-che-nguoi-den-tu-cac-vung-dich-1017622.vov