Khánh Hòa thu hút khách quốc tế sau dịch Covid-19 bằng chính sách mới

Trong khi thị trường khách Trung Quốc hiện vẫn chưa khai thác trở lại vì dịch bệnh Covid-19, thị trường khách Nga tạm 'đóng băng' do tình hình chiến sự, ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động tìm hướng đi mới, trong đó chú trọng đa dạng hóa nguồn khách, khai mở các thị trường khách mới.

Bước đầu nhận được những tín hiệu khả quan khi khách du lịch Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Kazakhtan... đến Khánh Hòa ngày càng tăng. Các hãng hàng không cũng đang phối hợp với các công ty lữ hành tìm kiếm thị trường để mở thêm đường bay mới.

Với hơn 100.000 khách từ xứ sở Kim Chi trong 10 tháng đầu năm nay (chiếm 52,6% tổng lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa), khách Hàn Quốc trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch xứ Trầm Hương. Hiện nay, trung bình mỗi tuần có 23 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh, trong đó đường bay Incheon - Cam Ranh có 16 chuyến/tuần, Busan - Cam Ranh có 7 chuyến/tuần. Hầu hết khách Hàn Quốc thường đặt các tour biển đảo, city tour, các khu golf để giải trí. Đây cũng là dòng khách có nhu cầu chi tiêu nghỉ dưỡng cao. Bởi vậy, hiện nay ngành du lịch tỉnh đã và đang nỗ lực xúc tiến, quảng bá để mở rộng thị trường khách Hàn Quốc.

Bên cạnh việc chú trọng khai thác thị trường Hàn Quốc, du lịch Khánh Hòa cũng tập trung khai mở nhiều thị trường mới, trong đó phải kể đến dòng khách ở khu vực Trung Á. Với việc khai thác thành công đường bay thẳng từ thành phố Almaty (Kazakhstan) đến TP Cam Ranh, hiện nay mỗi tuần Khánh Hòa đón khoảng 800 khách đến từ thị trường này. Ngoài ra, để thu hút khách quốc tế trong giai đoạn này, tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng chiến lược kích cầu du lịch tỉnh năm 2022-2023 và tầm nhìn đến năm 2030 thông qua các hoạt động xây dựng điểm đến và truyền thông. Trong đó tiếp tục mở rộng tìm kiếm và hướng đến các thị trường khách quốc tế khác như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Ấn Độ hay các thị trường khách du lịch quốc tế đến từ Tây Âu, Bắc Mỹ…

Ước tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh Khánh Hòa đón gần 190.000 lượt khách quốc tế, thấp hơn nhiều so với thời điểm trước dịch Covid-19. Bởi vậy, hiện nay, bên cạnh các chương trình kích cầu, thu hút du khách, du lịch Khánh Hòa đang tự làm mới mình bằng nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, đặc sắc, như: tàu ngầm du lịch toàn kính với tầm nhìn vô cực 360 độ của VinWonders Nha Trang; bay dù lượn ở Hòn Én; đu dây hành trình tại Kong Forest; đi xe máy địa hình, đạp xe trong rừng; chèo thuyền phao vượt thác hay du lịch sinh thái và chơi golf kết hợp với nghỉ dưỡng... tăng cường liên kết vùng để tạo sản phẩm mới thu hút khách du lịch. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng đang nỗ lực xúc tiến mở đường bay tạo điều kiện thuận lợi nhất, thu hút du khách trong thời gian tới.

Thực hiện : Văn Lệ Nguyễn Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khanh-hoa-thu-hut-khach-quoc-te-sau-dich-covid-19-bang-chinh-sach-moi