Khánh Hòa thu hồi gần 22.000 m2 đất bờ biển để làm công viên

Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thu hồi gần 22.000 m2 đất bờ biển để làm công viên phục vụ cộng đồng.

Ngày 26-3, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đã giao các cơ quan chức năng tỉnh này tiến hành thủ tục, tham mưu tỉnh thu hồi 21.772 m2 đất thuộc dự án công viên Phù Đổng ở ven biển TP Nha Trang.

UBND tỉnh sẽ giao UBND TP Nha Trang quản lý, đầu tư xây dựng công viên phục vụ cộng đồng.

Một phần đất dự án công viên Phù Đổng sẽ được thu hồi để phục vụ cộng đồng. Ảnh: QĐ

Một phần đất dự án công viên Phù Đổng sẽ được thu hồi để phục vụ cộng đồng. Ảnh: QĐ

Theo Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa, năm 2012, tỉnh giao gần 24.000 m2 đất bên bờ biển Nha Trang cho Công ty TNHH Invest Park Nha Trang thực hiện dự án công viên Phù Đổng.

Trong đó, có gần 2.900 m2 được giao cho doanh nghiệp theo hình thức thuê, trả tiền thuê đất hàng năm để xây dựng các công trình kinh doanh trên mặt đất như nhà hàng, hồ bơi, quán bar... với thời hạn thuê đến năm 2042.

Phần còn lại 21.772 m2 được giao không thu tiền sử dụng đất để xây dựng các công trình gồm công viên cây xanh, đường sử dụng chung, nhà vệ sinh công cộng. Sau khi xây dựng xong theo quy hoạch, chủ đầu tư phải bàn giao cho UBND TP Nha Trang quản lý.

Tuy nhiên, theo UBND TP, sau khi được giao dự án, chủ đầu tư chỉ xây dựng các hạng mục nhà hàng, hồ bơi để kinh doanh. Phần xây dựng công viên chưa được xây dựng hoàn thiện như thiết kế được phê duyệt.

Đến nay, Công ty TNHH Invest Park Nha Trang chưa bàn giao hạng mục công viên cho UBND TP quản lý. Trong khi đó, công viên Phù Đổng gần như ngừng hoạt động, khu vực dự án bị bỏ hoang, gây ô nhiễm…

Trước đó, tháng 1-2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi 10.000 m2 mặt nước biển ở phía đông đường Trần Phú và giao diện tích mặt nước biển này cho UBND phường Lộc Thọ, TP Nha Trang quản lý để làm bãi tắm công cộng.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/khanh-hoa-thu-hoi-gan-22000-m2-dat-bo-bien-de-lam-cong-vien-974974.html