Khánh Hòa tập trung toàn lực để phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của Bộ Chính trị

Sáng ngày 13/10/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc, với chủ đề 'Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát triển nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển toàn diện, trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước'. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong diễn văn phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy Khánh Hòa - nhấn mạnh: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng đã tập trung tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp. Đại hội Đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, định hướng phát triển địa phương, đơn vị trong giai đoạn mới và là nền tảng cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng Trung ương. Với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVII trình Đại hội lần thứ XVIII nêu rõ: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Về quy mô GRDP, Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố; quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, thứ 2/8 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ. Khánh Hòa tiếp tục là 1 trong 16 tỉnh, thành phố có đóng góp vào ngân sách Trung ương.

Tỉnh đã kiên trì và thực hiện hiệu quả các nghị quyết về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm và 4 chương trình kinh tế xã hội, nhờ đó đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị và giảm nghèo bền vững.

Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo ở Khánh Hòa còn 2,18%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt 1,5%/năm. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; tình hình trật tự xã hội ổn định; công tác xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh có nhiều tiến bộ...

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định cũng nhấn mạnh: Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được; quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng và cả nước.

Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước, trung tâm du lịch lớn của khu vực và quốc tế; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.685 USD. Phấn đấu đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại và GRDP/người nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng - đã đọc Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Khánh Hòa tập trung toàn lực để đưa tỉnh nhà xứng đáng với kỳ vọng của Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII sẽ diễn ra đến hết ngày 14/10/2020.

Quỳnh Mỹ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khanh-hoa-tap-trung-toan-luc-de-phat-trien-xung-dang-voi-ky-vong-cua-bo-chinh-tri-145409.html