Khánh Hòa: Tập trung cứu chữa, chăm sóc người bị thương sau vụ sạt lở

Mưa giông tầm tã kèm theo những trận gió lốc đã gây nên những đau thương nặng nề cho tỉnh Khánh Hòa. Cùng với lực lượng cứu hộ, các nhân viên y tế tích cực cứu chữa cho những người bị thương.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng 18/11, TP Nha Trang (Khánh Hòa) có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, một số tuyến giao thông tê liệt. Tại các khu dân cư ở xã Phước Đồng, phường Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa, mưa lớn kéo theo sạt lở núi khiến đất đá đổ xuống, vùi lấp hàng chục nhà dân khiến nhiều người chết và mất tích.

Tính đến chiều tối 20/11, 1 trường hợp vẫn mất tích sau các vụ sạt lở đất đá do mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trường hợp mất tích là ông La Hăng, sinh năm 1950, trú tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, các lực lượng cứu hộ tiếp tục huy động hàng chục phương tiện cơ giới cùng hơn 850 cán bộ, chiến sĩ và người dân tổ chức tìm kiếm. Trong ngày 20/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 2 thi thể.

Tính tới nay, các vụ sạt lở do đợt mưa lũ cuối tuần qua ở Nam Trung Bộ đã khiến 18 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, hầu hết ở thành phố Nha Trang.

Nhân viên y tế tích cực cứu chữa người bệnh gặp nạn. Ảnh: Văn Đạo

Trước những mất mát đã xảy ra, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, các lực lượng cứu hộ làm việc hết mình. Ngành y tế cũng dốc sức cứu chữa. Tỉnh cũng như thành phố đã thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong, người bị thương. Những nhà thiệt hại nặng sẽ có kế hoạch để hỗ trợ, không để người dân “màn trời chiếu đất”. Trước mắt, lương thực, thực phẩm, nơi nghỉ ngơi, sơ tán đã được bố trí đầy đủ. Sẽ cố gắng tìm bằng được người đang mất tích.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, từ khi nhận được thông tin về tình hình thiên tai và sạt lở núi ở nhiều địa điểm khác nhau, ngành y tế đã chỉ đạo các bệnh viện bố trí các kíp trực với đội ngũ y, bác sĩ giỏi nhất để kịp thời cứu chữa cho người dân gặp nạn. Máy móc và các trang thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng. Đặc biệt, hệ thống xe cấp cứu và đội y tế cơ động túc trực 24/24 giờ sẵn sàng đến những điểm sạt lở để cấp cứu người dân. Sau sạt lở, công tác phòng chống dịch được triển khai ngay.

Ông Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cho biết, các nạn nhân gặp nạn vì thiên tai được đón tiếp và chăm sóc đặc biệt. Nhiều gia đình, người thân đã mất nên các y tá, điều dưỡng được cắt cử túc trực chăm sóc. Hệ thống thuốc men được chuẩn bị từ trước nên không bị động.

Đến ngày 20/11 đã có 18 nạn nhân được chăm sóc vượt qua cơn hiểm nguy. Gần chục người khác đang tiếp tục được cấp cứu và chăm sóc tích cực. Lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo bệnh viện đến tận nhiều giường bệnh để động viên, thăm hỏi người gặp nạn. Dự báo diễn biến thời tiết còn có nhiều bất thường nên đội ứng cứu cơ động vẫn trong tư thế sẵn sàng. Những gia đình khó khăn còn được Phòng Công tác xã hội của bệnh viện kêu gọi chung tay giúp đỡ.

Để ứng phó cho những ngày sắp tới và khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ngành y tế Khánh Hòa đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc men cho công tác chống và dập dịch sau bão lũ.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Khánh Hòa, do có sự tích cực chuẩn bị từ trước nên sẽ cấp xuất đủ hóa chất tiêu độc khử trùng, xử lý vệ sinh môi trường nơi vùng bị ngập, lở, phối hợp với nhiều lực lượng khác xử lý đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho người dân.

Ngành y tế Khánh Hòa quyết tâm hạn chế tối đa khả năng phát sinh bệnh dịch sau mưa bão, lũ, sạt lở như: sốt xuất huyết, tiêu chảy, đau mắt đỏ... Hướng dẫn người dân trong vùng bị ảnh hưởng cách vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, ăn chín uống sôi, khử trùng nguồn nước, giữ gìn vệ sinh phòng tránh những bệnh truyền nhiễm và phát sinh mầm bệnh.

Theo thông tin dự báo, thời gian tới, sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ, khu vực đang bị tổn thương do mưa lũ, do vậy để ứng phó với mưa bão, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo quyết liệt các xã, phường tăng cường công tác rà soát, thông báo tình hình cho người dân biết để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại./.

Diệp Hà (t/h)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/khanh-hoa-tap-trung-cuu-chua-cham-soc-nguoi-bi-thuong-sau-vu-sat-lo-505653.html