Khánh Hòa tăng trưởng kinh tế vượt trội trong năm 2022

Với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 20,7% so với năm 2021, Khánh Hòa là tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước trong năm 2022.

Ngày 9/1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự và chủ trì họp báo.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại họp báo_Ảnh: N.T.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại họp báo_Ảnh: N.T.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã cung cấp các thông tin liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động đón khách du lịch đến từ các nước, trong đó có khách đến từ Trung Quốc; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão cho các đối tượng được thụ hưởng.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng thẳng thắn thông tin về những vấn đề được phóng viên, dư luận đặt ra. Trong đó, liên quan đến quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết hiện địa phương đang lập 4 quy hoạch lớn: Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Bãi biển TP. Nha Trang.

Đối với quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Hội đồng Thẩm định Quốc gia đã thẩm định và có đề nghị tỉnh giải trình một số nội dung. Hiện tỉnh đang tiếp tục triển khai quy hoạch này; Đối với 3 quy hoạch còn lại vẫn đang được các bộ ngành cho ý kiến và hoàn thiện.

Về việc dư luận đặt câu hỏi xung quanh vấn đề TP. Nha Trang có hợp thức hóa cho các dự án chưa phù hợp hay không, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định với tinh thần cầu thị và cương quyết: "Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Nha Trang, UBND TP.Nha Trang thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch. Việc lập quy hoạch không nể nang các dự án sai phạm, dự án này của anh rồi của em. Đồng chí nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Cá nhân tôi không quen, không biết, không có 1 dự án nào. Tôi cũng mong những cộng sự của mình cũng phải minh bạch, gương mẫu".

Trong năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 20,7% so với năm 2021, đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay và là tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước. Đáng lưu ý, doanh thu du lịch thực hiện cả năm 2022 đạt hơn 13.843 tỷ đồng (tăng gấp 5,8 lần so với năm 2021). GRDP theo ngành kinh tế tăng 22,1% so với năm 2021. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 24,6%; khu vực dịch vụ tăng 25,5%. GRDP bình quân đầu người đạt 76,54 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực…

Thanh Bình

Nguồn Người Làm Báo: https://nguoilambao.vn/khanh-hoa-tang-truong-kinh-te-vuot-troi-trong-nam-2022-n58967.html