Khánh Hòa: Tang thương 1 gia đình có 4 cháu chết đuối

Nhóm học sinh gồm 1 nam, 3 nữ rủ nhau xuống tắm ở khúc sông thuộc xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và đuối nước khiến cả 4 tử vong

Sáng 21-5, ông Nguyễn Duy, UBND xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 học sinh chết đuối thương tâm trên khúc sông thuộc thượng nguồn sông Cái. Tất cả các nạn nhân đều là anh chị em ruột thịt và họ hàng thân thuộc với nhau.

Người dân lặn tìm thi thể các học sinh

Người dân lặn tìm thi thể các học sinh

Một người dân tham gia cứu nạn kể lại sự việc

Theo ông Duy, sự việc được phát hiện khoảng 16 giờ 30 phút chiều 20-5, khi một số người dân ra khúc sông này giặt đồ thì thấy nhiều đồ đạc các em để lại nên báo chính quyền địa phương. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm thì tìm thấy thi thể các em.

Danh tính các học sinh được xác định là Nguyễn Thị K.T (SN 2005), Nguyễn Thị K.N (SN 2007) là chị em ruột; Trần Thị B.N (SN 2005) và Nguyễn H.T (SN 2005) tất cả đều ngụ ở xã Ninh Sim. Các nạn nhân vụ đuối nước đang học lớp 6 và lớp 8 trường THCS Tô Hiến Thành, xã Ninh Sim.

"Các cháu đều là cháu nội và cháu ngoại của ông Nguyễn Hằng. Hoàn cảnh gia đình các cháu rất đáng thương. Trong 3 gia đình có một gia đình cận nghèo. Hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự"- ông Duy thông tin thêm.

K.Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/khanh-hoa-tang-thuong-1-gia-dinh-co-4-chau-chet-duoi-20190521083750436.htm