Khánh Hòa: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới

Ngày 17-8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP (1997-2017). Đồng chí Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Lê Văn Thạo, Phó Tham mưu trưởng BĐBP dự hội nghị.

Đồng chí Lê Đức Vinh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP. Ảnh: Văn Huệ

Ngay sau khi Pháp lệnh BĐBP được ban hành, BĐBP Khánh Hòa đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai quán triệt sâu rộng đến các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân ở khu vực biên giới biển nắm rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trong hơn 20 năm qua, BĐBP Khánh Hòa đã phát hiện, xử lý hơn 160 vụ, bắt giữ gần 300 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy, vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại... Bên cạnh đó, tích cực triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trong kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, cảng biển, góp phần tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai...

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Đức Vinh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với cũng cố quốc phòng - an ninh, giữa xây dựng hệ thống chính trị cơ sở với nâng cao đời sống cho nhân dân ở khu vực biên giới.

Đồng chí yêu cầu BĐBP tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, cơ quan, ban, ngành, địa phương ven biển và các lực lượng chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu quả công tác biên phòng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP.

Văn Huệ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khanh-hoa-tang-cuong-hieu-luc-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-nhiem-vu-bao-ve-bien-gioi/