Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII nhiệm kỳ 20222027 được diễn ra từ ngày 67/10, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh với khẩu hiệu 'Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích Tình nguyện Khát vọng Sáng tạo Phát triển'.

Tỉnh Quảng Ninh với vị thế quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc, có nhiều lợi thế trong đẩy mạnh liên kết vùng, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn mạnh hơn, sức cạnh tranh đã cải thiện đáng kể, đà tăng trưởng liên tục trong nhiều năm liền đã tạo tiền đề, nền tảng cơ bản để tỉnh tiếp tục đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững.

Quang cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII.

Quang cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII.

Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tin tưởng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ.

Hiện nay, Quảng Ninh có 267.662 thanh niên (trong độ tuổi 16 đến 30), chiếm 18,9% dân số. Đây là thế hệ thanh niên có điều kiện, cơ hội học tập, tiếp cận với khoa học công nghệ; những đặc điểm về tư duy, nhận thức, sáng tạo, tính cách, xu hướng và phong cách sống… sẽ có nhiều thay đổi; tầm vóc và thể trạng của thanh niên tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, những vấn đề nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tác động của suy thoái kinh tế, ảnh hưởng của dịch bệnh; các vấn đề an ninh phi truyền thống, mạng xã hội; sự chênh lệch về mức sống, điều kiện tiếp cận thông tin... đã ảnh hưởng không nhỏ tới thanh niên.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp bộ đoàn tiếp tục tập trung triển khai thường xuyên, hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Quảng Ninh trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.

Triển khai sáng tạo và thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành thói quentrong đời sống của đoàn viên thanh niên. Triển khai chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đội văn nghệ tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị: Đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Tổ chức trong toàn Đoàn đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” nhằm nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm theo Hiến pháp và Pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên. Lựa chọn nội dung tuyên truyềnvề Pháp luật, chính sách, quy định liên quan đến từng đối tượng thanh thiếu nhi.

Công tác đối ngoại thanh niên: Mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị và hợp tác quốc tế. Tăng cường hợp tác với Đoàn thanh niên các nước láng giềng (Đoàn thanh niên khu tự trị dân tộc Choang- Quảng Tây - Trung Quốc và Đoàn Thanh niên 03 tỉnh kết nghĩa Bắc Lào) và các quốc gia khác trong khu vực và thế giới, phát triển các mối quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực.

Hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế: Nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là khả năng sử dụng ngoại ngữ để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực, tự tin hội nhập quốc tế. Vận động, kết nối trí thức trẻ tỉnh Quảng Ninh ở ngoài nước tổ chức các hoạt động hướng về địa phương. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, hỗ trợ du học sinh nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Quảng Ninh.

Trần Khanh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-quang-ninh-lan-thu-xii-nhiem-ky-2022-2027-214678.html