Khánh Hòa: Số người chết do mưa lũ tiếp tục tăng

Tính đến sáng 19/11, đợt mưa lụt, sạt lở tại tỉnh Khánh Hòa đã làm cho 16 người chết, 3 mất tích và 11 người bị thương. Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang được tiếp tục.

Như đã thông tin, hoàn lưu của bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã khiến cho nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to, gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi gây ra hậu quả nặng nề về người và tài sản của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Khánh Hòa, tính đến khuya 19/11, toàn tỉnh có 16 người chết, 3 mất tích và 11 người bị thương do sạt lở đất. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm và thống kê số người bị mất tích.

Người dân Nha Trang khắc phục hậu quả sau lũ, sạt lở đất. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Bên cạnh đó, công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai. Tuyến QL 1A, QL 27C về cơ bản đã có thể lưu thông được.

Các tuyến đường nội bộ do cấp tỉnh quản lý, trong đó có nhiều tuyến huyết mạch vào TP.Nha Trang đến sáng 19/11 đã cơ bản lưu thông. Riêng khu vực sạt lở trên tuyến Nguyễn Tất Thành, dự kiến đến tối 19/11 sẽ cho lưu thông một chiều từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh.

Phương tiện được huy động để dọn dẹp bùn đất trong một con hẻm. Ảnh:Báo Khánh Hòa

Thông kê sơ bộ, toàn tỉnh có 63 nhà bị sập, hư hỏng, tập trung phần lớn ở thành phố Nha Trang với 40 căn. Mưa lũ cũng làm cho 300ha hoa màu bị hư hại, thiệt hại gần 9.000 con gia cầm.

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ vừa qua, sáng 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời ứng phó với cơn bão số 9 sắp đến.

Tại cuộc họp, ông Lê Đức Vinh đã yêu cầu UBND TP.Nha Trang tập trung lực lượng, phương tiện để tìm kiếm số nạn nhân vẫn đang mất tích. Các đơn vị y tế tập trung cứu chữa, chăm sóc người bị thương. Thành phố phải khẩn trương bố trí nơi ở cho các hộ có nhà bị sập, bị thiệt hại; hỗ trợ nhu yếu phẩm, đảm bảo không để một người dân nào thiếu đói. Sở LĐTB&XH đề xuất các mức hỗ trợ đối với các hộ bị thiệt hại để hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lý Trường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/khanh-hoa-so-nguoi-chet-do-mua-lu-tiep-tuc-tang-d72365.html