Khánh Hòa sẵn sàng khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Sáng 02/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức họp báo, thông tin về mọi công tác chuẩn bị khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo, cho biết: đến ngày 30/09/2020, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành và được Bộ Chính Trị đánh giá cao.

Đến ngày 25/8/2020, 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 680 tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Khánh Hòa đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Chốt ngày 30/09, mọi công tác tổ chức khai mạc Đại hội đã ở tư thế sẵn sàng: Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; 3 tiểu ban (Tiểu ban nội chính, tiểu ban nhân sự, và tiểu ban vật chất) đã được thành lập, đảm nhận thực nhiện các nhiệm vụ chuẩn bị từ hình thức đến nội dung của đại hội. Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày: 12, 13 và 14/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh- 46 Trần Phú, Nha Trang, với số lượng đại biểu chính thức tham dự đại hội 349 đại biểu, đại diện cho 44.216 đảng viên.

Đồng chí Hồ Văn Mừng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Hồ Văn Mừng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính Trị, các văn kiện phục vụ Đại Hội Đảng đã được chỉnh sửa và trình Hội nghị Tỉnh Ủy lần thứ 22 thông qua. Chủ đề báo cáo chính trị gồm 5 thành tố: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc song của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước”.

Dự thảo báo cáo chính trị gồm 2 phần: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025. Một trong những nội dung quan trọng, được báo giới quan tâm là công tác chuẩn bị nhân sự và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, mang tính đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Cùng với đông chí Bí thư Tỉnh ủy, còn có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mừng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thay nhau trao đổi thông tin với đại diện các cơ quan thông tấn báo chí về công tác chuẩn bị, giải pháp, lộ trình thực hiện phương hướng, mục tiêu xây dựng và phát triển Khánh Hòa trong giai đoạn tới…

Đồng chí Nguyễn Khắc Định- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (giữa) chủ trì buổi họp báo

Dự kiến số lượng Ủy viên Ban chấp hành (UVBCH) tỉnh Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 là 50 (49 + 01 cán bộ Trung ương luân chuyển). Danh sách nhân sự giới thiệu bầu BCH Tỉnh ủy là 57 (gồm 36 tỉnh ủy viên đương nhiệm và 21 người tham gia lần đầu); Ban thường vụ (BTV) tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 16 người (15 + 01 cán bộ Trung ương luân chuyển về tỉnh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy). Danh sách nhân sự giới thiệu bầu BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 là 18 (gồm 11 UVBTV đương nhiệm, 07 người tham gia lần đầu). BCH tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ bầu 1 bí thư, 3 phó bí thư (2 + 01 người Trung ương luân chuyển về tỉnh) trong Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ nhất; BCH Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ bầu 09 ủy viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) và bầu Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy; Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 20 người (17 đại biểu chính thức, 03 đại biểu đương nhiên, 02- 03 đại biểu dự khuyết).

Trên tinh thần lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, hàng trăm công trình, phần việc được khởi công và hoàn thành; các tổ chức, doanh nghiệp liên tục triển khai nhiều công trình trọng điểm...

Quỳnh Mỹ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khanh-hoa-san-sang-khai-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xvii-144843.html