Đà Nẵng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

Thời điểm này, diễn biến dịch Covid-19 tại Đà Nẵng rất phức tạp, hầu như mất dấu nguồn lây.

Thông tin tại cuộc họp chiều nay (11/5) của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 24h qua, thành phố ghi nhận 7 ca nghi mắc Covid-19, trong đó có 3 ca ngoài cộng đồng. Trước diễn biến mới này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kêu gọi người dân thành phố không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi người dân thành phố không ra đường khi không cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi người dân thành phố không ra đường khi không cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, mỗi ngày, công tác phòng chống dịch diễn biến mỗi khác nhau. Thời điểm này, diễn biến dịch Covid-19 tại Đà Nẵng rất phức tạp, hầu như mất dấu nguồn lây. Đối với 3 ca mới nghi mắc trong cộng đồng, việc xác định nguồn lây rất khó khăn. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết trước nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao; đề nghị người dân tự giác khai báo y tế, tạo điều kiện cho việc lấy mẫu, khoanh vùng dập dịch.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị các quận, huyện phát huy vai trò của Tổ giám sát cộng đồng ở các địa phương, thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm, truy tìm người từng đến những địa điểm có ca nghi mắc Covid-19 lui tới, kêu gọi người dân chủ động đến cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế.

Ông Nguyễn Văn Quảng (áo trắng dài tay) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng chiều ngày 11/5.

Liên quan đến một clip ghi một cuộc họp đông người được cho là từ Thẩm mỹ viện AMIDA nơi lây nhiễm cho 47 ca mắc Covid-19, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm của cơ sở này: "Hiện nay, chúng ta xác định từ cuộc họp, từ clip ở thẩm mỹ viện này dẫn đến mấy chục người trong thẩm mỹ viện này lây nhiễm. Và đây trở thành ổ dịch lây lan ra cộng đồng. Tôi đề nghị cơ quan điều tra, Công an thành phố phải điều tra xử lý nghiêm. Tôi đề nghị xử lý thật nhanh, thật nghiêm vụ việc này để làm gương, vừa răn đe, vừa tuyên truyền giáo dục".

Cuối buổi chiều nay, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định thành lập Tổ pháp lý để hỗ trợ các địa phương xử phạt người vi phạm các quy định phòng chống các bệnh lây nhiễm, giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện nhiệm vụ này. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng kêu gọi người dân tố giác các sai phạm về phòng chống dịch, đặc biệt là người nhập cảnh trái phép./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-keu-goi-nguoi-dan-khong-ra-khoi-nha-khi-khong-can-thiet-856985.vov