Khánh Hòa: Phát hiện 3 trường hợp người Trung Quốc thuê đất

Ngày 10-12, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh này đã giải trình các ý kiến cử tri liên quan đến tình trạng người Trung Quốc làm ăn trái phép ở địa phương này trong thời gian qua

Theo đó, từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng công an đã xử lý vi phạm hành chính 480 trường hợp người nước ngoài, với tổng số tiền gần 4,8 tỉ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là: sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn cho phép, hoạt động hành nghề mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, khai không đúng sự thật để được cấp thị thực Việt Nam...

Tình trạng người Trung Quốc làm ăn trái phép ở Nha Trang

Tình trạng người Trung Quốc làm ăn trái phép ở Nha Trang

Qua theo dõi, cơ quan chức năng còn phát hiện 3 trường hợp người Trung Quốc thuê đất của người Việt Nam, sử dụng để sản xuất kinh doanh (1 ở huyện Vạn Ninh, 2 ở huyện Diên Khánh). Qua kiểm tra chưa phát hiện vấn đề phức tạp về an ninh trật tự đối với các trường hợp thuê đất này. Hiện, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên Môi trường, tổ công tác liên ngành và các địa phương rà soát việc mua bán đất của người nước ngoài trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định.

Về biện pháp quản lý, thời gian tới UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh du lịch, cư trú, tạm trú của khách du lịch nước ngoài để xử lý các vi phạm nếu có. Chỉ đạo các sở, ngành Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm, để bảo đảm môi trường du lịch, môi trường đầu tư; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp cơ sở, nhất là chính quyền xã, phường trong công tác quản lý hoạt động người nước ngoài.

Một đối tượng người Trung Quốc tổ chức đánh bạc

Trong báo cáo về tình hình phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết có tình trạng người Trung Quốc đến địa bàn tỉnh thuê nhà, sử dụng mạng internet để đánh bạc xuyên quốc gia. Các đối tượng đánh bạc thường gắn với tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Theo đó, cơ quan công an đã kiểm tra, phát hiện 3 vụ với 24 đối tượng đánh bạc trái phép (trong đó có 8 người Trung Quốc) và 1 đối tượng người Trung Quốc cầm đầu tổ chức đánh bạc...

Tin, ảnh: Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/khanh-hoa-phat-hien-3-truong-hop-trung-quoc-thue-dat-20191210115900093.htm