Khánh Hòa phấn đấu đạt 23 bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Đoàn thể thao Khánh Hòa đăng ký phấn đấu đạt 23 bộ huy chương các loại (10 bộ Huy chương Vàng, 6 bộ Huy chương Bạc và 7 bộ Huy chương Đồng).

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Khánh Hòa)

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa vừa tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao tỉnh tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Theo đó, tham dự Đại hội lần này, Đoàn thể thao tỉnh Khánh Hòa có 126 vận động viên của 16 đội tuyển thể thao trong tỉnh. Trong đó, có 12 đội tuyển thuộc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao, tham gia thi đấu các môn: Bóng bàn, Bóng chuyền trong nhà, Bóng chuyền bãi biển, Khiêu vũ thể thao, Thể hình, Điền kinh, Cử tạ, Võ cổ truyền, Karatedo, Taekvondo, Vovinam, Muay Thái; 3 đội tuyển nghiệp dư phong trào, tham gia thi đấu Aerobic, Billiard-Snooker và Judo; Và 01 đội Bóng đá Futsal do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa đầu tư.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 9/12/2018 tại TP. Hà Nội. Đại hội sẽ tổ chức thi đấu 36 bộ môn. Đây là kỳ Đại hội thể thao thành tích cao lớn nhất của cả nước, tập hợp vân động viên xuất sắc của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành Quân đội, Công an tham dự.

Đại hội được tổ chức với mục đích tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao; Thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua Đại hội sẽ tập trung các nguồn lực của Trung ương và địa phương nhằm phát triển lực lượng vận động viên, nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm; Chuẩn bị lực lượng vận động viên sẵn sàng tham dự thi đấu tại SEA Games lần thứ 30 năm 2019, Olympic Games lần thứ 32 năm 2020 và SEA Games lần thứ 31 năm 2021 dự kiến được tổ chức ở Việt Nam. Đây cũng là dịp để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài thể dục thể thao.

Lan Phạm (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khanh-hoa-phan-dau-dat-23-bo-huy-chuong-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-viii-20181107205809759.htm