Khánh Hòa: Phạm nhân trốn trại bị bắt trong rừng sau 2 ngày lẩn trốn

Phải thi hành án tù gần 11 năm, trưa 4/11, Cao Đăng Thành (30 tuổi) bỏ trốn khỏi trại giam A2 - Bộ Công an (đóng tại Khánh Hòa). Sau 2 ngày, đối tượng đã bị các trinh sát truy tìm, bắt giữ khi đang trốn trong rừng.

Phạm nhân Cao Đăng Thành

Phạm nhân Cao Đăng Thành

Sáng 7/11, tin từ trại giam A2-Bộ Công an (đóng tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), cho hay, sau 2 ngày truy tìm, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và di lý phạm nhân Cao Đăng Thành (30 tuổi, trú tại xóm 5, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về lại trại giam.

Thành bị bắt vào khoảng 19h30 tối 6/11 khi đang lẩn trốn tại một khu rừng thuộc xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh.

Trước đó, Thành phải thi hành án với các tội: Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Chống người thi hành công vụ và Trốn khỏi nơi giam giữ. Thời gian chấp hành án của phạm nhân này là 10 năm 9 tháng 3 ngày. Tuy nhiên, sau bữa cơm trưa ngày 4/11, tại phân trại số 2 của Trại giam A2, Thành đã bỏ trốn vào rừng và bị Trại giam A2 ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/khanh-hoa-pham-nhan-tron-trai-bi-bat-trong-rung-sau-2-ngay-lan-tron-post281078.info