Khánh Hòa: Nhiều nơi ngập, sạt lở nặng và bị chia cắt

Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều nơi ngập nặng và bị chia cắt, các trục đường chính như Quốc lộ 1 (đoạn qua Cam Ranh), Quốc lộ 27C (đường Nha Trang - Đà Lạt), Quốc lộ 26 đi Đắk Lắk, Tỉnh lộ 9 đi Khánh Sơn… bị sạt lở nặng, có nơi giao thông tê liệt.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa online ghi nhận:

Quốc lộ 1 đoạn qua Cam Ranh ngập nặng

Nước ngập sâu nhiều đoạn

Nhiều đoạn đất đá vùi lấp.

Một số hình ảnh, đường đi Cam Lập, TP. Cam Ranh bị sạt lở nghiêm trọng

Nước ngập cầu tràn Thác Ngựa, Khánh Vĩnh

Ngập cầu tràn ở Khánh Sơn

Cầu tràn Ko Róa bị ngập khiến cho xã Thành Sơn (Khánh Sơn) bị chia cắt.

Một điểm sạt lở trên Quốc lộ 27C (đường đi Đà Lạt)

Tỉnh lộ 9 (đường đi Khánh Sơn) bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn.

Sạt lở đèo ở Khánh Sơn (Tỉnh lộ 9)

Đèo Cù Hin (đi sân bay Cam Ranh) bị sạt lở, giao thông tê liệt

Nước từ trên núi Hòn Rớ chảy xuống đường Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, Nha Trang.

Nước chảy làm đổ các cục bê tông giải phân cách.

Nhiều kho xưởng cũng bị nước tràn vào.

Tỉnh lộ 3 (xã Phước Đồng, Nha Trang) bị sạt lở nghiêm trọng

Khắc phục sạt lở ở Tỉnh lộ 3 (xã Phước Đồng, Nha Trang).

Nước ngập ở khu vực Mỏ đá Á Châu (xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh)

Sập cầu ở xã Cam Lập (TP. Cam Ranh), chia cắt khu dân cư ở bán đảo Bình Lập với đất liền

Cầu Bãi Giếng (Cam Lâm) bị sụt chân

Nhóm PV

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/201811/khanh-hoa-nhieu-noi-ngap-sat-lo-nang-va-bi-chia-cat-8097416/