Khánh Hòa: Nhiều người bị lũ cuốn, giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng

Mưa lũ tại Khánh Hòa đã làm nhiều người bị nước cuốn mất tích, tử vong. TP Nha Trang ngập sâu, các tàu nằm tại ga chờ thông tuyến. Nhiều tuyến đường lớn bị ảnh hưởng do sạt lở đất, phải rào chắn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Video: Mưa lớn, đường biến thành sông. (Nguồn: Báo Khánh Hòa điện tử)

Báo Khánh Hòa thông tin, tại xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) có 3 cha con bị lũ cuốn mất tích tối hôm qua (30/11). Ngay trong đêm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, hiện đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại là cháu Nguyễn Ngọc Thanh Nhã (sinh năm 2012, trú tại thôn Lương Sơn 3).

Ông Nguyễn Duy Tuân, quyền Chủ tịch xã Vĩnh Lương cho hay, tối 30/11, ông Nguyễn Ngọc Duy (SN 1985) trên đường đi làm về cùng vợ, khi đi qua con suối trước nhà, không may gặp nạn. Vợ ông Duy bị trượt chân ngã xuống suối nhưng ông Duy kịp thời giữ được. Ông Duy kêu lớn để người nhà ra hỗ trợ giải cứu 2 vợ chồng. Bố vợ ông Duy nghe thấy liền lập tức chạy ra cứu. Cùng lúc đó, 2 con ruột của ông Duy là Nguyễn Ngọc Thanh Nhã (SN 2012) và Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (SN 2009) cũng chạy theo sau ông ngoại. Khi vợ ông Duy được cứu thì ông Duy ông 2 con gái đã bị nước lũ cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cháu Nguyễn Ngọc Thanh Nhã. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cháu Nguyễn Ngọc Thanh Nhã. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

Tại xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang), do ảnh hưởng bởi mưa lũ, một người phụ nữ bị điện giật tử vong. Thông tin với Dân trí, sáng 1/12, ông Trương Ngọc Quý, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương cho biết nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Làm (SN 1979, trú tại xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang).

Ông Quý cho biết thêm: Khoảng 2h30 ngày 1/12, UBND xã Vĩnh Phương nhận được thông tin về sự cố giật điện tại gia đình bà Làm khiến nạn nhân bất tỉnh. Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Phương đã lập tức chỉ đạo huy động ca nô cùng lực lượng chức năng đến hiện trường. Tuy nhiên do nước lên cao, chảy xiết nên ca nô không tiếp cận được, lực lượng chức năng phải lội bộ vào nhà để cứu nạn nhân nhưng không kịp.

Một khu vực ở xã Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang) sáng nay vẫn ngập sâu. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

Cũng liên quan đến thiệt hại về người trong mưa lũ, theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến 6h sáng 1/12, cơ quan chức năng huyện Vạn Ninh vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên mất tích sau khi đi rừng. Nạn nhân mất tích là anh Trần Văn Quốc (sinh năm 1996, trú xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh).

Trước đó, nhóm của anh Quốc đi rừng ở khu vực Thác Bay - Kèo Chò (xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh) để hái trái đác. Trên đường về lúc 9h ngày 29/11, anh Quốc bị bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi băng qua dòng suối.

Về nhóm 36 du khách bị mắc kẹt trên núi Tà Giang, theo Báo Khánh Hòa, sáng nay (1/12), ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết địa phương đã liên lạc được với đoàn du khách leo núi Tà Giang (xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn) bị mắc kẹt do mưa lũ, hiện đoàn khách này đang trên đường xuống núi.

Đến 8 giờ 30 sáng cùng ngày, đoàn khách này đã xuống đến khu vực Đá Bàn Nhỏ, cách trung tâm xã Thành Sơn khoảng 4km, dự kiến đến trưa nay toàn bộ số người mắc kẹt sẽ về đến xã Thành Sơn. Lực lượng cứu hộ của huyện vẫn đang tiếp tục tiếp cận để đưa đoàn khách này xuống núi an toàn.

Lực lượng chức năng phải quay về vì gặp phải con suối chảy xiết trên đường tìm kiếm. (Ảnh: Lê Nhuận)

Trước đó, sáng 28/11, có 2 đoàn khách gồm 36 người mua tour từ TP Hồ Chí Minh lên Khánh Sơn để leo núi, đi cùng 9 người dân địa phương dẫn đường. Các đoàn đều tự liên hệ với người dân địa phương để dẫn đoàn đi leo núi theo hướng từ núi Tà Giang (xã Thành Sơn) đi qua khu vực đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh) rồi tiếp tục bắt xe về Nha Trang. Tuy nhiên, đến hết ngày 30/11, kết thúc hành trình nhưng nhóm khách này vẫn chưa về đến nơi. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Khánh Sơn đã lập tức đến Thành Sơn để chỉ đạo công tác cứu hộ đoàn khách này.

Về giao thông, sáng nay, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cho hay, mưa lớn kéo dài 3 ngày qua khiến một lượng lớn đất đá từ khu vực núi Cô Tiên trôi xuống, mặt đường Quốc lộ 1C đoạn qua khu vực đèo Rù Rì (TP Nha Trang) bị ách tắc giao thông một bên.

Đất đá tràn xuống đường, người dân lưu thông một chiều. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

Lực lượng chức năng đã tạm thời cho đóng một bên đường, chỉ lưu thông một bên để bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, Sở đã chỉ đạo cho đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương hốt dọn, sớm cho phương tiện lưu thông bình thường, bảo đảm an toàn.

Theo thông tin trên Báo Giao thông, tuyến đường sắt thuộc khu gian Nha Trang - Cây Cầy (tỉnh Khánh Hòa) đang bị ngập sâu, tàu SE1 vẫn đang nằm tại ga Nha Trang, các tàu khác đang nằm chờ tại các ga kế cận.

Khách đi tàu chuẩn bị được chuyển tải bằng ô tô. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

Ngành đường sắt đang tổ chức chuyển tải khách từ Nha Trang qua khu gian Cây Cầy để tiếp tục hành trình; đồng thời huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục sự cố để sớm thông tàu.

PV (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/thoi-tiet/mua-lu-tai-khanh-hoa-3-nguoi-chet-nhieu-nguoi-mat-tich-giao-thong-anh-huong-nghiem-trong-271135.html