Khánh Hòa: Nhà hàng đầu tiên dùng ô tô đưa khách nhậu về

Đó là nhà hàng Vườn Nướng Golden House, trên đường Điện Biên Phủ (TP Nha Trang).

Đây là nhà hàng đầu tiên tại Nha Trang áp dụng ý tưởng dùng ô tô đưa khách về.

Anh Trần Nam, quản lý nhà hàng này cho biết, sở dĩ chủ nhà hàng đưa ra ý tưởng dùng ô tô sẵn có của anh em trong nhà hàng đưa khách về, vì những ngày gần đây CSGT đã thực hiện nghiêm kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe tham gia giao thông. Đã có nhiều trường hợp bị xử phạt nặng vì vi phạm.

Từ đó, nhiều người đã tỏ ra e ngại khi ăn nhậu tại các quán sá, nhà hàng. Golden House trước đây mỗi ngày đón từ 100-150 khách thì đến nay chỉ còn 70-80 khách/ngày.

Do đó, để đảm bảo kinh doanh và đảm bảo an toàn cho khách, nhà hàng dùng 2 ô tô hỗ trợ đưa khách về từ hôm 7/1. Tính đến này nhà hàng đã có 6 chuyến xe đưa khách về nhà, trong đó chuyến xa nhất cách nhà hàng khoảng 7km.

Cũng theo khi nhận PV, từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, các lái xe khi tham gia giao thông đường bộ đã hạn chế uống rượu bia. Bởi mức xử phạt đối với vi phạm về nồng độ cồn rất cao khiến ai nấy đều tỏ ra e ngại.

Trung tá Lê Bửu Thọ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an TP Nha Trang) cho biết, từ ngày 1/1 đến 11/1, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn 210 trường hợp, trong đó có 150 ô tô và 60 xe mô tô, xe máy.

Kết quả, 7 trường hợp ô tô vi phạm nồng độ cồn, trong đó 2 trường hợp bị mức phạt tối đa từ 30-40 triệu đồng, 3 trường hợp bị mức phạt 17 triệu đồng và 2 trường hợp bị mức phạt 7 triệu đồng.

Đối với phương tiện mô tô, lực lượng chức năng xử phạt 9 trường hợp. Trong đó mức một trường hợp bị xử phạt 7 triệu đồng, 4 trường hợp bị mức phạt 4,5 triệu đồng và 4 trường hợp bị phạt 2,5 triệu đồng.

KIM SƠ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khanh-hoa-nha-hang-dau-tien-dung-o-to-dua-khach-nhau-ve-post256375.html