Khánh Hòa ngưng đón khách Trung Quốc từ 28/1

Từ ngày 28/1 (mùng 4 Tết Canh Tý), phần lớn các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng virus corona.

Du khách 'đồng phục' khẩu trang khi tham quan hồ Gươm ngày đầu năm Chiều 27/1 (mùng 3 Tết), hàng trăm du khách ở hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đeo khẩu trang kín mít vì sợ lây nhiễm virus corona.

Ngày 27/1 (mùng 3 Tết Canh Tý), Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết từ ngày 23 đến 26/1 (29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Canh Tý), tỉnh này đón khoảng 165.000 lượt khách lư trú.

Trong 56.000 lượt khách quốc tế đến Khánh Hòa 4 ngày Tết có gần 30.000 lượt khách từ Trung Quốc.

 Khách du lịch đeo khẩu trang kín mít khi tham quan các điểm du lịch ở Nha Trang. Ảnh: An Bình.

Khách du lịch đeo khẩu trang kín mít khi tham quan các điểm du lịch ở Nha Trang. Ảnh: An Bình.

Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết trước diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới virus corona (2019-nCoV), dự báo trong thời gian tới lượng khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa sẽ giảm mạnh; nhất là từ thị trường Trung Quốc.

Cũng theo lãnh đạo này, Văn phòng Bộ Văn hóa Du lịch Trung Quốc vừa có thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch virus corona không lan rộng.

“Do vậy, từ ngày 28/1, phần lớn các doạnh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh sẽ tạm ngưng hoạt động. Hiện, các doanh nghiệp chỉ còn tập trung phục vụ hết lượng khách đã đón từ ngày 23/1. Những khách này sẽ lần lượt bay về Trung Quốc đến hết tháng 1/2020”, lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa thông tin.

Theo ghi nhận của Zing.vn, trong ngày mùng 3 Tết Canh Tý, lượng khách Trung Quốc đến tham quan các điểm du lịch ở Nha Trang - Khánh Hòa vẫn rất đông. Tuy nhiên, phần lớn du khách đều sử dụng khẩu trang do lo ngại virus corona.

Du khách quốc tế đến Khánh Hòa đều phải qua 2 lần máy đo thân nhiệt. Ảnh: An Bình.

Trong khi đó, tại các điểm tham quan du lịch cơ quan quản lý cũng yêu cầu các nhân viên phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với du khách nước ngoài đến tham quan.

Còn tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trong ngày 27/1, nhiều chuyến bay khởi hành từ các thành phố thuộc Trung Quốc về sân bay Cam Ranh đã bị hủy.

Trong khi đó, du khách đến từ Hàn Quốc hoặc Thái Lan khi đến đây đều chuẩn bị cho mình khẩu trang phòng virus corona.

Theo thống kê, ngày 27/1, có 127 chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa. Trong đó các chuyến bay đến từ Trung Quốc là 34 chuyến.

Hiện, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh bố trí 2 máy đo thân nhiệt cho du khách quốc tế. Các nhân viên ở đây túc trực 24/24h để xứ lý các tình huống khi phát hiện hành khách có dấu hiệu thân nhiệt cao.

Đồ họa: Minh Hồng.

An Bình

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khanh-hoa-ngung-don-khach-trung-quoc-tu-281-post1040189.html