Khánh Hòa: Một số nơi không chấp hành lệnh cấm, vẫn tập trung chơi games

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ không cần thiết từ 18h tối 2/5, nhưng ngày 3/5, nhiều cơ sở trò chơi điện tử ở thành phố Nha Trang vẫn hoạt động.

Một cơ sở bị đoàn kiểm tra yêu cầu đóng cửa.

Một cơ sở bị đoàn kiểm tra yêu cầu đóng cửa.

"Thôi anh em nghỉ hộ giúp mình cái, anh em thông cảm, vì dịch thôi. Anh em nghỉ đeo khẩu trang chống dịch em ơi. Nghỉ thôi em ơi, nghỉ thôi”.

Vừa rồi là tiếng của một chủ tiệm trò chơi điện tử có tên ZOZO tại đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang yêu cầu khách hàng ra khỏi quán sau khi bị lực lượng liên ngành của tỉnh Khánh Hòa nhắc nhở, yêu cầu đóng cửa. Đây là tiệm internet nằm ngay cạnh các trường đại học, cao đẳng như Đại học Nha Trang, Đại học Tôn Đức Thắng, Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa… nên luôn có lượng khách đông đảo. Thời điểm lực lượng liên ngành gồm Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh kiểm tra tại đây vẫn còn hơn 10 người tham gia trò chơi.

Anh Trần Ngọc Tuân, quản lý tiệm trò chơi điện tử ZOZO nói không biết lệnh cấm hoạt động.

“Em thấy bất ngờ, em có biết đâu? Cứ tưởng anh đến kiểm tra xem có đúng không? Đấy em bảo đeo khẩu trang đầy đủ, em còn mua cho cả trẻ con. Thường bọn em là phường gửi công văn đến phát cho từng quán một, sau đó đóng cửa. Lần nào cũng vậy, phải có công văn. Em có biết đâu!", anh Tuân giải thích với lực lượng kiểm tra.

Tại TP Nha Trang vẫn còn nhiều tiệm games mở cửa.

Cạnh tiệm game này, có một tiệm trò chơi điện tử khác, thời điểm đoàn kiểm tra, vẫn hoạt động bình thường, hàng chục người đang say sưa chơi games. Đại diện chủ cửa hàng cũng như người chơi games cho rằng chỉ tạm dừng các hoạt động như bar, vũ trường, karaoke, massage, spa chứ không dừng trò chơi điện tử. Anh Trần Văn Hải đang chơi games nói: “Tại không thấy thông báo cấm tụ tập nên vẫn chơi. Chỉ có thông báo cấm tụ tập quán bar, vũ trường, không thấy cấm tụ tập quán nét”.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều 2/5, Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc phòng chống dịch tại các tiệm Internet công cộng. Việc tạm dừng theo chỉ đạo, nhiều cơ sở, người dân vẫn chưa biết, vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. UBND xã, phường cần theo đúng tinh thần chỉ đạo “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, thông báo trực tiếp và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm. Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, đối với các cơ sở vi phạm, trước mắt đoàn kiểm tra nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm.

“Tuyên truyền phải nhiều kênh, địa phương có điều kiện phải tới từng nhà tuyên truyền. Một số người dân hiện tại không coi tivi, không lên mạng nên họ không biết cho nên không nắm được. Cho nên việc tuyên truyền phải đa đạng hơn, nhanh chóng, kịp thời, bằng mọi hình thức như báo, đài kể cả tuyên truyền trực tiếp, gửi thông báo như các đợt trước", ông Hiền cho biết thêm./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/khanh-hoa-mot-so-noi-khong-chap-hanh-lenh-cam-van-tap-trung-choi-games-854702.vov