Khánh Hòa: Môn Ngữ văn vắng 41 thí sinh

Theo báo cáo của Sở GDĐT Khánh Hòa, buổi thi môn Ngữ văn sáng 25.6 có 13.335 thí sinh đăng ký dự thi, toàn tỉnh vắng 41 thí sinh, chiếm tỉ lệ 0,31%.

Theo ghi nhận, tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khi hết 2/3 thời gian làm bài thi, đã có thí sinh rời khỏi phòng thi, tuy nhiên thí sinh không được ra ngoài mà ở trong khu vực sân trường. Dù chưa hết giờ làm bài thi nhưng lượng thí sinh ra sớm trước giờ kết thúc khá đông.

Bạn Nguyễn Kim Ngân (học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng) cho biết: “Em thấy đề Văn vừa sức, phần đọc hiểu hơi lạ so với những năm trước nhưng em vẫn làm được. Trong phòng em, khi hết 2/3 thời gian làm bài thi các bạn đã nộp bài ra khỏi phòng rất nhiều”. Còn bạn Trọng Nhật (Trường THPT Hoàng Văn Thụ) chia sẻ: “Em làm được khoảng 60% bài thi, đề vừa sức với em. Em thấy khó phần kiến thức lớp 11 do ôn tập không kỹ”.

Dù chưa hết giờ làm bài thi nhưng thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng rời khỏi phòng thi khá nhiều. Ảnh: Châu Tường

Toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 13.500 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Năm nay, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tổ chức một cụm thi do Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các trường: Đại học Nha Trang, Đại học Khánh Hòa, Học viện Hải quân, Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Thí sinh ở huyện, thị xã, thành phố nào thi tại địa bàn đó. Toàn tỉnh có 31 điểm thi với 581 phòng thi, huy động hơn 1.300 cán bộ, giảng viên tham gia công tác coi thi và giám sát.

Thí sinh nhận định về Văn vừa sức. Ảnh: Châu Tường

Châu Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/khanh-hoa-mon-ngu-van-vang-41-thi-sinh-614760.ldo