Trường Giang thẳng thừng gọi đàn anh Vũ Hà là 'ca sĩ nhí 15 tuổi'

Tập 10 'Lạ lắm à nha' có sự góp mặt của nam ca sĩ được nhiều người yêu mến Vũ Hà, 'công chúa' Thu Thủy cùng chàng hoàng tử điển trai Gin Tuấn Kiệt.

Là khách mời mở màn đầu tiên với ca khúc “Đừng trách người ơi”, Vũ Hà một lần nữa chinh phục khán giả với chất giọng đặc biệt của mình. Nam ca sĩ sinh năm 1969 được khán giả yêu mến với chất giọng hiếm có và phong cách thể hiện vui tươi nhí nhảnh.

Mặc dù đã ở độ tuổi “ngoại tứ tuần” nhưng nam ca sĩ vẫn hết sức trẻ trung, chịu chơi và liên tục “chọc ghẹo” đàn em. Trường Giang còn thẳng thừng gọi đàn anh Vũ Hà là "ca sĩ nhí 15 tuổi". Chủ nhân hit “Búp bê Chao mi ao” cũng cho thấy “gừng càng già càng cay” khi tự tin khẳng định nhân vật bí ẩn chỉ sau một câu hát. Anh liên tục có những pha tấu hài dí dỏm khiến khán giả vô cùng thích thú.

Ca sĩ Vũ Hà.

Ca sĩ Vũ Hà.

Trở lại "Lạ lắm à nha" với vai trò khách mời, Thu Thủy đầu tư bộ trang phục khiến Vũ Hà liên tục suýt xoa “lồng lộn”, “chặt đứt” hết những khách mời còn lại. Trong tập 10 này, nữ ca sĩ đã thể hiện lại ca khúc tự sáng tác “Think of you” cực ngọt. Đây cũng là bản hit rất được yêu thích thời điểm solo của Thu Thủy.

Vốn là “chuyên gia tiết lộ chuyện tình cảm trong showbiz”, Trường Giang một lần nữa khiến Gin Tuấn Kiệt bối rối khi liên tục nhắc đến Puka – người chị trên mức thân thiết của nam ca sĩ trong thời gian gần đây. Mặc dù nhiều lần bị Trường Giang trêu chọc Puka hát dở và không có ngoại hình, Gin Tuấn Kiệt vẫn bênh vực Puka xinh đẹp, hát rất hay, và chuẩn bị ra mắt với vai trò ca sĩ.

Trong tiết mục song ca với nhân vật bí ẩn, Gin Tuấn Kiệt đã thể hiện giọng hát ấm áp và ăn ý đến mức Vũ Hà phải thốt lên “hay như nuốt đĩa thế này chắc chắn đã có sự tập luyện 1 tháng trước”.

Thu Thủy - Gin Tuấn Kiệt - Trường Giang.

Tập 10 chương trình "Lạ lắm à nha" sẽ lên sóng vào 20h30 tối 28/4 trên VTV3 (Đài THVN)./.

Thanh Vân/VOV.VN Ảnh: BTC

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/truong-giang-thang-thung-goi-dan-anh-vu-ha-la-ca-si-nhi-15-tuoi-853431.vov