Khánh Hòa: Làm rõ vụ bé trai 2 tuổi tử vong trong thùng nước ở nhà trẻ tự phát

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ vụ bé trai hai tuổi tử vong trong thùng nước tại một nhà trẻ gia đình ở TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Chiều 6-6, trao đổi với Pháp Luật TP. HCM, ông Đặng Lợi (Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết Công an TP Nha Trang đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của cháu Đ.D.K. (hai tuổi, ngụ xã Phước Đồng).

Theo Báo Lao Động, thông tin ban đầu, bà Lê Thị Luyến (35 tuổi, ở thôn Phước Thượng, Phước Đồng) nhận giữ trẻ cho một số gia đình trong xóm. Khoảng 9h30 ngày 6-6, bà Luyến chuẩn bị bữa trưa cho các cháu xong thì không thấy bé K. đâu. Tìm kiếm quanh nhà thì phát hiện cháu K. bất động, đầu úp trong thùng nước.

Theo Báo Pháp Luật TP. HCM, ngay sau đó, cháu bé được đưa đến Trạm Y tế xã Phước Đồng nhưng cháu đã tử vong. “Gia đình bà Luyến tự phát nhận giữ trẻ, không đăng ký và cũng không được cơ quan chức năng cấp phép” - ông Lợi thông tin.

Báo VOV cho biết thêm, được biết gia đình cháu bé vừa đưa cháu đến cơ sở này gửi trông coi khoảng 1 tuần nay thì gặp sự cố. Điểm giữ trẻ của bà Luyến hoạt động từ năm 2014 đến nay, thường nhận con của những người xung quanh để trông giữ. Khi xảy ra sự cố này, tại nhà bà Luyến có gần chục cháu.

UBND thành phố Nha Trang đã báo cáo sự việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra xác định rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Đăng Mạnh tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/khanh-hoa-lam-ro-vu-be-trai-2-tuoi-tu-vong-trong-thung-nuoc-o-nha-tre-tu-phat-506769.htm