Khánh Hòa: Làm rõ vụ 2 tàu hỏa suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Ngày 12/7, trao đổi với báo chí, lãnh đạo ga Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã đình chỉ công tác nhân viên N.H.S. trực ban chạy tàu rạng sáng 9/7 để làm rõ sự cố hi hữu 2 tàu hỏa suýt đâm nhau ở ga này.

Vụ việc khiến tàu khách mang số hiệu SE26 và tàu hàng SH3 suýt tông nhau tại ga Nha Trang, vào 3h hôm 9/7.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng hôm đó, tại đường sắt số 3, tàu hàng SH3 (chạy hướng Bắc Nam) đang dừng tại ga Nha Trang để chờ tránh tàu. Tàu SE26 (chạy hướng Nam – Bắc) theo kế hoạch sẽ được đón vào đường sắt số 2.

Thời điểm tàu SE26 trên đường vào ga thì nhân viên trực ghi mới phát hiện tàu này chạy sai hướng vào đường số 3 đang có tàu hàng SH3. Nhân viên này ngay lập tức bật đèn yêu cầu dừng tàu.

Tàu khách đang dừng đón trả khách tại ga Nha Trang, Khánh Hòa.

Khi phát hiện sự cố, nhân viên đã kịp thời điều chỉnh. Khoảng cách giữa 2 tàu hơn 500m, may mắn chưa xảy ra va chạm.

Liên quan đến vụ việc hi hữu kể trên, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đang yêu cầu các đơn vị vào cuộc làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan.

Được biết, ga Nha Trang do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (thuộc Bộ GTVT) đang quản lý, sử dụng với tổng diện tích đất hơn 88.500m2 (thuộc phường Phước Tân, TP Nha Trang).

Theo một báo cáo, số lượng tàu ra vào ga từ năm 2014-2016 là hơn 22.500 đoàn tàu khách (bình quân hơn 20 chuyến tàu/ngày đêm) và hơn 12.900 đoàn tàu hàng (bình quân hơn 11 chuyến tàu/ngày đêm), với khối lượng vận chuyển hơn 3,7 triệu hành khách và hơn 33.700 tấn hàng hóa được xếp dỡ (bình quân hơn 30 tấn/ngày đêm).

Theo Dân trí

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khanh-hoa-lam-ro-vu-2-tau-hoa-suyt-dam-nhau-tai-ga-nha-trang-d134752.html