Khánh Hòa kiên quyết thu hồi các dự án che chắn mặt biển

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục thu hồi đất mặt biển ở phía Đông đường Trần Phú để làm công viên.

Bãi biển phía Đông đường Trần Phú, thành phố Nha Trang từ lâu được giữ gìn để phục vụ người dân và du khách. Nhiều công trình như cửa hàng mỹ nghệ, trung tâm vui chơi trẻ em được hình thành trước đó đã được tháo dỡ để trả lại không gian cho cộng đồng. Tuy vậy, tại đây vẫn còn sót lại Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara thuộc Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa. Khu nghỉ này được tỉnh Khánh Hòa cấp phép từ 25 năm trước. Từ đó đến nay, khu nghỉ này như một bức tường kéo dài khoảng 500 m, ngăn cách giữa đường Trần Phú và vịnh Nha Trang.

Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara che chắn mặt biển.

Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara che chắn mặt biển.

Bên cạnh Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara là Công viên Phù Đổng. Ngoài phần diện tích dịch vụ, tỉnh Khánh Hòa cũng giao chủ đầu tư là Công ty TNHH Invest Park Nha Trang hơn 21.000 m2 để xây dựng công viên, đường dạo, nhà vệ sinh phục vụ công cộng. Đến nay, mặc dù phần thương mại đã vận hành nhưng các công trình phục vụ công cộng vẫn chưa hoàn thiện, khung cảnh nhếch nhác, hồ bơi ô nhiễm bên cạnh bãi biển đẹp.

Ông Đoàn Minh Long, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, công viên Phù Đổng hiện tại không chỉ làm xấu đô thị mà còn che chắn tầm nhìn, làm người dân bức xúc.

“Một bãi biển đẹp, trải dài, mấy km nay không còn, các dự án che chắn, làm không gian riêng cho doanh nghiệp, nhân dân chúng ta không được hưởng. Vì vậy, dự án phải đảm bảo môi trường, đảm bảo cảnh quan, đặc biệt phải dành những bãi tắm đẹp cho nhân dân. Đây là tài sản chung, không phải của cá nhân hay tổ chức, doanh nghiệp nào” - ông Đoàn Minh Long nói.

Công viên Phù Đổng đã đóng cửa.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao các Sở, ngành nghiên cứu, tham mưu thu hồi hơn 21.000 m2 tại Công viên Phù Đổng, bàn giao cho UBND thành phố Nha Trang quản lý, tiếp tục đầu tư hoàn thiện Công viên Phù Đổng, phục vụ cộng đồng dân cư và khách du lịch. Đối với Khu nghỉ mát Ana Mandara, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thu hồi 10.000 m2 mặt nước biển trước đó đã cho doanh nghiệp thuê làm bãi tắm. Đồng thời, có quyết định điều chỉnh về việc thu hồi đất, mặt nước biển đối với phần diện tích khu nghỉ mát, thời hạn đến 31/12/2021.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, để thực hiện việc di dời này, tỉnh Khánh Hòa đã giao cho chủ đầu tư hơn 29 ha đất tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh để xây dựng khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh. Khi xây dựng xong, chủ đầu tư sẽ giao trả lại mặt bằng cho tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng định: “Tập thể UBND tỉnh kiên quyết thu hồi lại 22.000 m2 của Công viên Phù Đổng giao cho thành phố Nha Trang để làm lại công viên. Rồi Khu nghỉ Ana Mandara đã thu hồi 10.000 m2 mặt nước biển. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chúng ta kiên quyết phá hàng rào để cho cộng đồng và du khách, không thể để 1 hàng rào cao 2m sừng sững như thế”./.

Thái Bình/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/khanh-hoa-kien-quyet-thu-hoi-cac-du-an-che-chan-mat-bien-850280.vov