Khánh Hòa kiên quyết sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm

Trước tình hình mưa lớn diễn ra nhiều ngày gây ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công điện khẩn số 08/CĐ-UBND yêu cầu các cơ quan chức năng trong tỉnh này phải kiên quyết dy dời, sơ tán người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, tránh các thiệt hại đau thương về người.

Tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong những ngày tới, tình hình mưa bão còn phức tạp, nguy cơ lở đất, lũ quét ở Miền Trung-Tây Nguyên ở mức độ cao. Để hạn chế thiệt hại, bảo đảm tính mạng người và tài sản của nhân dân yêu cầu các cơ quan trong tỉnh phải theo dõi sát sao diễn biến của thiên tai.

Đối với công tác ứng phó trên biển, cần giữ liên lạc thường xuyên với chủ phương tiện để báo cáo cho các chủ tàu thuyên nắm bắt thông tin, chủ động ứng phó. Kiểm tra các phương tiện, hướng dẫn neo đậu, sẵn sàng phương án đảm bảo hoạt động an toàn với du lịch và lồng bè trên biển.

Gần 2 năm trước sụt lở từng gây nhiều đau thương ở Phước Đồng, Nha Trang

Gần 2 năm trước sụt lở từng gây nhiều đau thương ở Phước Đồng, Nha Trang

Đối với đất liền, kiên quyết dy dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu…để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước….Bố trí trực ban 24/24 theo dõi tình hình bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ. Rà soát lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cấp xã, các trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với tình huống do bão, áp thấp nhiệt đới,mưa lũ gây ra.

Tại tỉnh Khánh Hòa, cách đây gần 2 năm mưa lớn, gây sụt lở ở thôn Thành Phát-Thành Đạt, xã Phước Đồng (Nha Trang) khiến cho hàng chục người chết thảm. Hiện vẫn còn hàng trăm hộ dân tại đây sống trong những căn nhà tạm bợ đầy hiểm nguy. Một trong những nguyên nhân khiến họ phải sống trong những căn nhà đầy sợ hãi ấy là điều kiện quá khó khăn.

Tin, ảnh: Hà Văn Đạo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khanh-hoa-kien-quyet-so-tan-dan-khoi-noi-nguy-hiem-n181686.html