Khánh Hòa: Kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 25.000 tấn gạo

Chiều 5.11, ông Lê Đức Vinh chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ khẩn cấp gạo, thuốc men... kịp thời giúp hàng ngàn hộ dân đang bị thiệt hại nhà cửa trong cơn bão số 12.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Phước (xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa) nhà sập, ghe chìm đang tìm lại những gì còn sót lại sau cơn bão số 12. Ảnh: T.T

Thống kê đến 20h ngày 5.11, bão số 12 đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền tỉnh Khánh Hòa khiến 27 người chết, 5 người mất tích, 89 người bị thương. Sức gió đạt cấp 12, giật cấp 15 kèm theo mưa lớn với lượng mưa lên đến 200mm đã khiến hơn 10.000 nhà bị sập và hư hỏng, 3.826 ha diện tích lúa bị ngập, 44.320 lồng và 3.270 bè bị trôi hoàn toàn.

Chị Trương Thị Mỹ Oanh nhặt cặp chân đèn thờ là tài sản giá trị duy nhất còn lại nguyên vẹn của vợ chồng chị sau bão. Ảnh: T.T

Toàn tỉnh, hàng nghìn nhà dân trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất... bị tốc mái. Nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, thông tin liên lạc, và cơ sở hạ tầng kỹ thuật hư hỏng nặng nề. Tổng thiệt hại ước tính trên 7.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến thăm và động viên gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Thị Quốc Hoa, cả hai bị sóng đánh chìm khi ra thăm đìa. Ảnh: T.T

Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 25.000 tấn gạo; 200.000 viên sát khuẩn Aquatabs (67mg/viên) và 5.000kg Cloramin B để khử khuẩn, làm sạch nước; 30.000 lít chất sát trùng Hanlodine 10% để khử trùng tiêu độc ở môi trường chăn nuôi, khu vực buôn bán gia súc gia cầm; 50.000 lít hóa chất Chlorine để xử lý mầm bệnh và phòng bệnh các vùng nuôi trồng thủy sản; 15.000 liều vắc-xin tai xanh.

Hàng trăm cột điện, đường dây cao thế bị gẫy đổ, Điện lực Khánh Hòa huy động toàn bộ lực lượng nhưng điện vẫn chưa thể cấp trở lại 100%. Ảnh: T.H

Đồng thời xin ngân sách TƯ hỗ trợ 2.855 tỷ đồng để khắc phục sản xuất, nuôi trồng thủy sản, các công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật...

Trong khi đó, đến thời điểm này, Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực sửa chữa nhà dân, hệ thống điện, mạng, nước, giải tỏa cây xanh gãy đổ để khắc phục hậu quả cơn bão số 12.

Rất nhiều cây cổ thụ bị gãy đổ đè vào nhà dân và đã có người thiệt mạng. Ảnh: T.T

Hiện TP Nha Trang P. Phước Long, Vĩnh Hòa và các xã lân cận vẫn bị mất điện, mất nước. Các địa phương Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Vạn Ninh một số phường trung tâm thị xã thị trấn đã khôi phục được điện nước. Dự kiến trong 2-3 ngày tới, việc cấp điện, nước mới khôi phục được.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa cũng đã có thông báo tiếp tục cho học sinh 4 địa phương bị thiệt hại nặng trong bão tạm nghỉ học từ 6-7.11. Bà Hoàng Thị Lý phó giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết, do ảnh hưởng nặng nề của bão Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh và TP Nha Trang tiếp tục nghỉ học để các trường khắc phục.

Ngay trong ngày đầu tuần, CBCNVNLĐ các trường tập trung khắc phục hậu quả của bão đảm bảo an toàn trước khi học sinh đến lớp. Ảnh: T.T

Theo thông tin các đơn vị báo về, đa số các trường học trên địa bàn TP Nha Trang, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Vạn Ninh đều bị tốc mái, cây đổ, hư hỏng…, không đảm bảo an toàn đón học sinh lên lớp.

Trong 2 ngày này, toàn bộ CBCNVNLĐ các trường tập trung dọn dẹp lớp, tùy vào mức độ thiệt hại sau ngày 7.11 các trường chủ động trong việc đón học sinh đi học trở lại. Riêng khối 12 ưu tiên đi học để kịp chương trình.

T.Thúy

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/khanh-hoa-kien-nghi-ho-tro-khan-cap-25000-tan-gao-574364.ldo