Khánh Hòa: Khai mạc Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019

Tối 29/1, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa (số 5 đường 2-4, TP. Nha Trang), Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân 2019. Đây là hoạt động thường niên của báo chí Khánh Hòa chào đón năm mới và mở đầu cho một năm hoạt động ý nghĩa và hiệu quả.

Cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh PV

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành, độc giả và đội ngũ phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi. Ảnh PV

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tấn Tuân mong muốn trong năm mới 2019, đội ngũ phóng viên, nhà báo trên địa bàn tiếp tục có những phản ánh chân thực, kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đây cũng là năm tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế, thông qua đó, các báo sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến bạn bè trong và ngoài nước.

Hội Báo Xuân Kỷ Hợi được diễn ra từ ngày 29/1 đến ngày 13/2 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Các đại biểu tham quan gian trưng bày ấn phẩm. Ảnh PV

Với sự hỗ trợ của Hội Nhà báo trên toàn quốc, các cơ quan báo chí, số ấn phẩm trưng bày tại Hội Báo Xuân rất dồi dào, phong phú và đa dạng, đảm bảo đầy đủ về số lượng và chất lượng. Đặc biệt có sự xuất hiện nhiều ấn phẩm tuyên truyền về biển, đảo quê hương, về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh”.

Trong thời gian diễn ra Hội Báo Xuân, độc giả có dịp tìm hiểu và đọc hàng trăm ấn phẩm báo xuân của các báo, tạp chí trong cả nước phản ánh về một năm phấn đấu, gặt hái được nhiều thành tựu đổi mới của quê hương đất nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội....

Nét mới của Hội Báo Xuân năm 2019 là bên cạnh phần trưng bày các ấn phẩm báo chí với nhiều thể loại từ bản tin, tài liệu tuyên truyền, tạp chí, báo, sẽ có nhiều họa phẩm, thư pháp ngày xuân và tác phẩm cây cảnh (bonsai) của các nghệ nhân tham gia trưng bày, tạo thêm sự sinh động cho Hội Báo Xuân.

Sau 15 ngày trưng bày, tại lễ bế mạc, Ban tổ chức sẽ tôn vinh nhiều doanh nghiệp có đóng góp ấn phẩm báo chí tham gia Hội Báo Xuân cũng như xét chọn nhiều tác phẩm báo chí có nội dung, chất lượng viết về tỉnh Khánh Hòa trên nhiều lĩnh vực để trao giải thưởng nhằm khuyến khích, động viên các nhà báo quan tâm, tích cực thông tin truyền thông cho tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển 2019.

Để thu hút đông đảo độc giả đến Hội Báo Xuân, Ban tổ chức đã thực hiện treo pano, phướn tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh để người dân được biết. Lễ khai mạc Hội Báo Xuân được tổ chức trang trọng, khí thế thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả và du khách.

Hy vọng, với cách thức tổ chức mới cùng với sự cố gắng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Hội Báo Xuân Kỷ Hợi năm nay sẽ thành công như mong đợi, thực sự trở thành một hoạt động vui Tết, đón Xuân ý nghĩa./.

Một số hình ảnh tại Hội báo Xuân:

Nhà báo Đoàn Minh Long- Chủ tịch Hội Nhà báo Khánh Hòa bên ấn phẩm Báo xuân Tạp chí Người Làm Báo. Ảnh PV

Các nhà báo nữ chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Hội Báo Xuân. Ảnh PV

Thanh Bình

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/khanh-hoa-khai-mac-hoi-bao-xuan-ky-hoi-2019-n12179.html