Khánh Hòa: Họp khẩn cấp về tình hình mưa lũ

Mưa lũ đã khiến 12 người chết, 11 người bị thương, 05 người mất tích, hàng chục nhà bị sập.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 12 người chết, 5 người mất tích và 11 người bị thương; bên cạnh đó 43 căn nhà bị sập. Đến sáng 19/11, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp tục triển khai tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, khi tại đây vẫn còn một số trường hợp mất tích. Bên cạnh đó, giao thông ở một số tuyến đường vẫn còn bị ngập. Riêng đường Nguyễn Tất Thành vì khối lượng đất đá từ núi đổ xuống nên còn tắc đường, các đội cứu hộ đang tích cực dọn dẹp, phải hết ngày hôm nay 19/11 mới có thể thông xe được. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị trong thời gian này, các đơn vị cần tiếp tục huy động và tìm kiếm những người mất tích. Đối với những nhà dân bị sập, thành phố Nha Trang tập trung khẩn trương bố trí chỗ ở cho người dân, không để người dân bị đói, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân nghèo và khó khăn. Sở lao động thương binh và Xã hội Khánh Hòa triển khai nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ cho các gia đình bị sập. Các đơn vị quản lý hồ chứa căn cứ tình hình thời tiết để điều tiết nước phù hợp theo quy định. Các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát lại đầu mối, phối hợp nhịp nhàng các bên, để sẵn sàng ứng phó với mọi tình; đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24 tại các điểm xung yếu, nguy hiểm./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khanh-hoa-hop-khan-cap-ve-tinh-hinh-mua-lu