Khánh Hòa: Hành động để vịnh Nha Trang thêm 'xanh'
Hành động vì sự phát triển của vịnh Nha Trang thêm xanh là một phần trong đề án Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh thành phố Nha Trang giai đoạn 2024-2030 để thực hiện mục tiêu chung của Khánh Hòa.

Rừng ngập mặn Đầm Bấy, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhìn từ trên cao xuống. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có về cảnh quan thiên nhiên, vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) là điểm đến thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
Để phát huy giá trị vốn có, tiếp tục duy trì, phát triển hệ sinh thái trên vịnh ngày càng xanh, đẹp, nhiều hoạt động của các đơn vị được triển khai với phương châm “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh.”
Khánh Hòa là tỉnh ven biển, có hệ sinh thái đa dạng, là tiền đề cho phát triển đa dạng các ngành, lĩnh vực kinh tế biển, nhất là du lịch biển, cảng biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản.
Hành động vì sự phát triển của vịnh Nha Trang ngày thêm xanh là một phần trong đề án Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh thành phố Nha Trang giai đoạn 2024 đến 2030 của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm thực hiện các mục tiêu chung của tỉnh Khánh Hòa.
Ông Đàm Hải Vân, Phó trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết đơn vị đã triển khai và ghi nhận một số kết quả “xanh” ở hai mảng: Phục hồi và trồng mới rạn san hô tại vịnh Nha Trang; trồng phục hồi và phát triển rừng ngập mặn, các hệ sinh thái sẵn có trong và ven vịnh Nha Trang.
Để phục hồi rừng ngập mặn ở khu vực Đầm Bấy, hằng năm, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường đại học tại thành phố trồng mới rừng ngập mặn nhằm phục hồi hệ sinh thái vùng đất ngập nước và tăng diện tích rừng ngập mặn trên vịnh, tuyên truyền cho cộng đồng cùng chung tay trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, góp phần giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu. Kết quả đã trồng được 5,5ha rừng ngập mặn, nâng diện tích rừng ngập mặn khu vực Đầm Bấy lên 7,8ha.

San hô sống theo rạn, phục hồi tốt. (Ảnh: TTXVN phát)
Tại vịnh Nha Trang, sau 1 năm dừng các hoạt động lặn biển và thường xuyên tổ chức lặn nhặt rác, bắt sao biển gai..., quần thể san hô đang có dấu hiệu phục hồi, tuy còn chậm nhưng là dấu hiệu tích cực, tạo môi trường “xanh” cho hệ sinh thái cộng sinh trở lại sinh sống. Qua các lần khảo sát cho thấy lượng cá, đồi mồi đã trở lại nhiều hơn.
Để giữ cho vịnh Nha Trang luôn “xanh,” ngoài việc phục hồi rừng và hệ sinh thái dưới biển, việc vệ sinh môi trường trên mặt đất, mặt biển trong khu vực vịnh rất quan trọng.
Nhằm giảm rác thải nhựa trên vịnh, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã thông báo không mang các sản phẩm nhựa dùng một lần qua Bến tàu du lịch Nha Trang, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại Hòn Mun khi tham gia các tour tham quan trong vịnh.
Đến nay, các chủ phương tiện, hướng dẫn viên, người dân, du khách qua bến tàu du lịch đã chấp hành tốt quy định này. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cũng thực hiện các đợt tuyên truyền, thu gom rác thải ven sông Cái Nha Trang đổ ra vịnh, ven biển; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu gom xử lý các chất thải trên đảo, khu du lịch, lồng bè nuôi trồng thủy sản.
Ông Nguyễn Hòa, ở Tổ dân phố Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang cho biết việc thu gom rác thải trên đảo được gia đình ông và người dân làm rất sạch sẽ, gọn gàng.
Rác thải nhựa tái chế được thu gom ngay đầu bến tàu, có thuyền từ đảo vào đất liền sẽ gửi về để bán phế liệu. Rác thải hằng ngày cũng được tập kết đúng nơi quy định.
Theo ông Hòa, người dân tự giác hành động để đảo xanh, đẹp, để vịnh Nha Trang xứng danh với hòn đảo ngọc.
Hiện tại, mỗi người dân trên đảo là một "đại sứ" bảo vệ môi trường, để khách du lịch đến tham quan, cảm nhận được sự trong lành cuộc sống trên đảo. Từ đó, yêu thích thành phố du lịch và cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Chung tay thực hiện phát triển "xanh" vịnh Nha Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa triển khai các hoạt động, giải pháp thuộc Dự án “Thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa cộng đồng và khối tư nhân với cơ quan nhà nước trong bảo tồn rạn san hô và phát triển bền vững khu vực biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa."

Nhân viên Ban quản lý vịnh Nha Trang lặn nhặt rác và các sinh vật gây hại cho san hô. (Ảnh: TTXVN phát)
Dự án hướng đến mô hình phát triển du lịch sinh thái bền vững có sự tham gia của cộng đồng tại tổ dân phố Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên; kết nối các nguồn lực để phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư Bích Đầm, góp phần phát triển bền vững phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun nói riêng và vịnh Nha Trang nói chung.
Bà Phan Thị Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết Hội tham gia nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao kiến thức của chị em nói riêng, người dân nói chung về cách ứng xử thân thiện môi trường tại vịnh Nha Trang, trong công tác phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn rạn san hô.
Thời gian qua, các chị em đã làm rất tốt. Ở vịnh Nha Trang, công tác giữ gìn môi trường đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nên không gian xanh, sạch, đẹp.
Với những nỗ lực tích cực và hành động cụ thể trong bảo vệ môi trường, thành phố Nha Trang ngày càng thêm xanh, tạo điểm nhấn ấn tượng đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là vịnh Nha Trang - thành viên của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới./.