Khánh Hòa: Giết người thân đốt xác phi tang, đối tượng lĩnh án chung thân

Chỉ vì một câu nhắc nhở của người lớn, mà đối tượng đã ra tay sát hại người mợ của mình. Sau đó, lấy tài sản và mua xăng đốt xác phi tang.

Sáng ngày 7/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Tâm (23 tuổi; trú tại huyện Cam Lâm) mức án tù chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt chung là tù chung thân.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Sáng ngày 15/12/2016, Phan Thành Tâm đi bộ ngang qua khu nghĩa trang thuộc xã Cam Tâm, huyện Cam Lâm, thì gặp bà Lê Thị Thanh (60 tuổi- mợ ruột của Tâm) đang chăn bò.

Tại đây, bà Thanh trách Tâm sao cứ mãi ăn chơi, không lo làm ăn. Cảm thấy bực tức, bị cáo chạy về nhà lấy một con dao rồi quay lại chỗ mợ mình và sát hại nạn nhân, sau đó kéo xác vào bụi rậm gần đó để giấu.

Bị cáo Phan Thành Tâm tại phiên tòa. ( Ảnh: báo Khánh Hòa)

Trước khi bỏ đi, Tâm lục túi bà Thanh lấy một điện thoại di động, 1,5 triệu đồng và tháo đôi bông tai mợ mình đang đeo.

Để đánh lạc hướng cơ quan công an, khoảng 20h tối cùng ngày, Tâm mua xăng châm lửa đốt xác nạn nhân phi tang.

Còn chiếc điện thoại di động Tâm ném đi nơi khác rồi bỏ trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/12/2016, Phan Thành Tâm đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sau phần nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Tâm mức án trên. Đồng thời, tòa cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 230 triệu đồng.

Gia Hân- Thảo Nguyên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/khanh-hoa-giet-nguoi-than-dot-xac-phi-tang-doi-tuong-linh-an-chung-than-d59120.html