Khánh Hòa diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Nhằm nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp, phòng chống cháy nổ, xử lý nhanh và hiệu quả ban đầu đối với sự cố tràn dầu, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến môi trường do sự cố tràn dầu gây ra, ngày 25/08/2019, tại vùng biển Nha Trang, Công ty Xăng Dầu Phú Khánh đã phối hợp với các lực lượng chức năng và một số đơn vị dịch vụ xăng dầu Petrolimex tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

Tình huống giả định là sự cố dầu loang trên mặt biển xuất phát từ khu vực ống mềm dưới biển, cách bờ biển khoảng 200m, lượng dầu tràn ra biển ước tính khoảng 02m3, chiều dày lớp dầu từ 0,1- 0,5mm của 01 tàu đang bơm trả hàng (dầu Dezen). Xử lý đầu tiên: khẩn cấp báo tàu dung bơm, kéo còi báo động, báo cáo cảng vụ Nha Trang theo quy định, đồng thời bơm nước chữa cháy làm mát xung quanh trong suốt thời gian diễn tập (chỉ dừng bơm nước khi có lệnh của trưởng ban chỉ huy…

Đội rải phao và thu phao đang thao tác theo điều động của chỉ huy trưởng

Đội rải phao và thu phao đang thao tác theo điều động của chỉ huy trưởng

Chuẩn bị thu phao

Các tình huống giả định tiếp theo như điều kiện khí hậu thủy văn như hướng gió thay đổi, độ cao của sóng thay đổi, tốc độ dòng chảy, phải cập nhật thông tin liên tục để thực hiện rải phao vòng quanh bao vay lượng dầu loang. Các lực lượng tổ kéo phao, tổ bơm hút dầu, tổ cứu thương cứu nạn và lực lượng PCCC & CNCH đều phải tuân thủ theo lệnh điều động của chỉ huy trưởng buổi diễn tập.

Hỗ trợ tàu vướng dây neo tàu cá của ngư dân

Buổi diễn tập đã diễn ra với một quy mô bài bản, nhiều tình huống chủ động như xử lý dầu loang, hương gió, độ song biển thay đổi, sự cố cấp cứu nhân sự gặp nạn trong quá trình tham gia xử lý tràn dầu,… Tuy nhiên, ngoài các tình huống giả định, trong quá trình diễn tập đã xảy ra những sự cố ngoài kịch bản như tàu cứu hộ vướng dây neo tàu cá của ngư dân, thời gian rải phao và thu phao đều kéo dài thời gian và khó khăn hơn dự tính, thời tiết nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng tham gia cứu hộ … Song, tất cả các tình huống đều giúp cho các lực lượng chức năng nâng cao kỹ thuật, nắm bắt được khả năng phối hợp, tăng thêm kinh nghiệm để tham gia xử lý khi xảy ra sự cố tràn dầu trên biển…

Sau buổi diễn tập, Ban tổ chức diễn tập đã tổ chức họp đánh giá, phân tích mọi tình huống và rút kinh nghiệm, bổ sung vào kế hoạch phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu của đơn vị mình để hoàn thiện và xử lý tốt khi có tình huống thực tế xảy ra.

Quỳnh Mỹ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khanh-hoa-dien-tap-ung-pho-su-co-tran-dau-tren-bien-124267.html