Khánh Hòa di dời hơn 340 hộ dân đến nơi an toàn

Trong hai ngày 28 và 29-11, tại tỉnh Khánh Hòa liên tục có mưa lớn, mực nước tại nhiều sông suối ở miền núi dâng cao, gây chia cắt các tuyến đường, sạt lở núi... Lượng mưa trong 2 ngày qua phổ biến 100-200mm/đợt. 19 hồ chứa trong tỉnh Khánh Hòa đã đạt gần 90% sức chứa.

 Lực lượng quân đội sẵn sàng ứng phó với mưa lũ.

Lực lượng quân đội sẵn sàng ứng phó với mưa lũ.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lũ liên tục, tính toán lưu lượng nước về hồ và căn cứ tình hình thực tế để điều tiết, tích nước, xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du. Đồng thời hạn chế tối đa việc xả lũ vào ban đêm. Các chủ hồ phối hợp với địa phương thực hiện thông tin, cảnh báo tình hình điều tiết, xả lũ để chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tính đến 20 giờ ngày 29-11, các lực lượng tại TP Nha Trang đã di dời 342 hộ, với 1.175 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Nước trên sông, suối lên cao đã làm ngập nhiều cầu tràn tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, gây chia cắt giao thông. Đặc biệt vào lúc 17 giờ ngày 29-11, tại Km 60+590 QL.27C, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (đèo Khánh Lê) xảy ra sạt lở đất, đá taluy dương xuống mặt đường. Sự cố gây ách tắc giao thông.

Do tình hình mưa lũ, tối 29-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày 30-11 để phòng, tránh mưa lũ.

Hiện nay các địa phương đã tổ chức lực lượng công an, dân quân tự vệ tại chỗ tổ chức canh gác, cảnh báo người dân không qua lại các khu vực nguy hiểm; tiếp tục rà soát lại các điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở cao, sẵn sàng nhân lực phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khanh-hoa-di-doi-hon-340-ho-dan-den-noi-an-toan-645177