Khánh Hòa: Di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm để ứng phó với bão số 9

Phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm là công việc hàng đầu để ứng phó với bão số 9.

Xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang, nơi có 320 hộ dân sinh sống cũng là nơi hứng chịu nặng nề trận mưa lũ ngày 18/11. Nhiều ngôi nhà bị chôn vùi dưới đá núi ngổn ngang và chất chồng. Nhưng, những ngôi nhà còn lại, người dân vẫn phải tiếp tục ở. Họ ở trong lo sợ và nỗi ám ảnh dai dẳng.

Nhà anh Trần Văn Thương (xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) nằm cách nơi nước lũ san bằng chỉ vài bước chân. Giờ hai vợ chồng chẳng dám đi làm xa. Trong nhà còn 3 đứa con nhỏ và một mẹ già.

Tai họa đã ập xuống những khu dân cư lưng chừng núi, nơi mà hiểm nguy đã chực chờ từ lâu. Việc di dời người dân ra khỏi những khu vực này gặp nhiều khó khăn bởi đây là nơi ở lâu nay của các gia đình, hơn nữa mỗi khu dân cư lại có đến hàng trăm hộ gia đình.

Rà soát mới nhất, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có đến 910 khu dân cư nguy hiểm nếu xảy ra thiên tai, với không dưới 280.000 người dân. Phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm là công việc hàng đầu để ứng phó với bão số 9.

Hiện tại, các nơi ở tạm đã được tỉnh Khánh Hòa bố trí, sẵn sàng tiếp nhận người dân khi di dời đến. Còn lúc này, tại những nơi vừa gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, lực lượng quân đội đã được tăng cường để nhanh chóng giúp người dân dọn dẹp nơi ở, di dời tài sản đi nơi khác và sẵn sàng đưa người dân đến nơi an toàn.

Ở Khánh Hòa, vẫn còn đó nỗi đau tại những khu dân cư lưng chừng núi trong trận lũ vừa rồi và vẫn còn đó bài học đắt giá trong việc phải khẩn cấp di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi quá muộn.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/khanh-hoa-di-doi-dan-ra-khoi-vung-nguy-hiem-de-ung-pho-voi-bao-so-9/2018112209353839