Giáo viên tại New Zealand sẽ phải nghỉ việc nếu chưa tiêm vaccine

Trong tuần tới sẽ có rất nhiều người lao động của New Zealand phải nghỉ việc nếu từ chối tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

New Zealand đặt thời hạn cuối cùng ngày 14/11 để các giáo viên và người tiếp xúc với trẻ em tại các trường học của nước này phải tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên nếu không sẽ phải tạm thời nghỉ việc.

Ông Chris Hipkins, Bộ trưởng Giáo dục kiêm Bộ trưởng Ứng phó Covid-19 của New Zealand. Ảnh Getty

Ông Chris Hipkins, Bộ trưởng Giáo dục kiêm Bộ trưởng Ứng phó Covid-19 của New Zealand. Ảnh Getty

Bộ trưởng Giáo dục New Zealand, ông Chris Hipkins cho rằng việc yêu cầu các giáo viên, nhân viên và những người hỗ trợ trong ngành giáo dục tiêm vaccine là không hề dễ dàng, nhưng đây là quyết định tốt nhất để bảo vệ những người lao động, tất cả những người mà họ tiếp xúc trong công việc và các thành viên gia đình họ.

Giáo viên không chỉ là nhóm đối tượng được yêu cầu phải tiêm vaccine ngừa Covid-19, những người làm việc trong ngành y tế, nhân viên chăm sóc người cao tuổi và lính cứu hỏa cũng sẽ phải tiêm chủng để tiếp tục duy trì công việc hiện tại của mình.

New Zealand đang hướng đến mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng đối với 90% người từ 12 tuổi trở lên để chấm dứt các biện pháp phong tỏa và chuyển sang chiến lược sống chung với Covid-19. Tuy nhiên, sau thời điểm này những người không tiêm chủng sẽ gặp không ít hạn chế khi muốn tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Hãng hàng không quốc gia Air New Zealand mới đây cũng ra thông báo cho biết từ giữa tháng 12, hành khách đi các chuyến bay nội địa của hãng sẽ phải xuất trình bằng chứng đã hoàn thành tiêm chủng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi làm thủ tục lên máy bay. Hãng này cũng dự kiến sẽ nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế từ đầu năm 2022 và hành khách sẽ phải có chứng nhận tiêm chủng đầy đủ cũng như kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Đợt dịch do biến thể Delta bùng phát tại New Zealand trong 2 tháng trở lại đây vẫn đang diễn biến phức tạp, trong đó thành phố Auckland hiện là tâm dịch.

Ngày 14/11, New Zealand tiếp tục ghi nhận 207 ca mắc cộng đồng, trong đó riêng thành phố Auckland có 192 ca mắc. Đến nay, 90% người dân New Zealand từ 12 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi vaccine ngừa Covid-19 và 81% đã được tiêm chủng đầy đủ./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/giao-vien-tai-new-zealand-se-phai-nghi-viec-neu-chua-tiem-vaccine-904992.vov