Khánh Hòa: Đang ngồi đốt vàng mã, 2 mẹ con bị đất đá đè đứt chân tay

Khi đang đốt đồ cúng phía sau nhà, mẹ con chị Long bị nhiều tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống đè trúng, đứt lìa chân tay.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài cấp cứu. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài cấp cứu. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Vụ lở núi xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 4/1/2020, tại phường Phương Sơn, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến 2 mẹ con bị thương nặng.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thanh Long (37 tuổi) và con gái Từ Nguyễn Hoàng O. (12 tuổi).

Vào khoảng thời điểm trên, 2 mẹ con chị Long đang đốt đồ cúng phía sau nhà thì nhiều tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống đè trúng.

Nghe tiếng la hét của chị Long, nhiều người chạy ra thì thấy 2 mẹ con đang bị nhiều tảng đá lớn đè lên người. Hậu quả, chị Long bị đứt cẳng chân còn cháu O. bị đứt lìa bàn tay.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt sau đó, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân.

Được biết, chị Nguyễn Thị Thanh Long có 2 con gái, gia đình vừa thoát hộ nghèo năm 2017. Nhà chị Long nằm ngay dưới vách núi dựng đứng cao khoảng 50 m.

Bà Phan Thị Như Thùy, Chủ tịch phường Phương Sơn xác nhận vụ việc và cho biết địa điểm xảy ra lở núi khiến 2 mẹ con bị thương nằm trong khu vực cảnh báo sạt lở của TP.Nha Trang nhiều năm nay.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/khanh-hoa-dang-ngoi-dot-vang-ma-2-me-con-bi-dat-da-de-dut-chan-tay-a307155.html