Khánh Hòa dâng hương tưởng niệm, tri ân các Vua Hùng

Sáng nay (21/4), tức mùng 10/3 Âm lịch, giỗ Tổ Hùng Vương, tại Đền Hùng Vương ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân các Vua Hùng.

Lễ dâng hương diễn ra trang trọng, với sự tham gia của đại biểu đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, các Sở, ban, ngành, đoàn thể xã hộ, lực lượng vũ trang, người dân địa phương, kiều bào và du khách.

Nghi lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân các vua Hùng tại Khánh Hòa diễn ra trang trọng.

Nghi lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân các vua Hùng tại Khánh Hòa diễn ra trang trọng.

Trong không khí trang nghiêm, hướng về Quốc tổ, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đọc diễn văn tưởng nhớ và tri ân công đức của 18 vị Vua Hùng đã có công dựng nước, khai sinh ra nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đọc diễn văn tại Đền Hùng Vương.

Từ sau ngày giải phóng đến nay, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa luôn đồng tâm nhất trí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sáng tạo trong phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân... vị thế của tỉnh nhà ngày càng được khẳng định, là một trong những địa phương năng động, phát triển. Đó chính là sự tri ân sâu sắc và thiêng liêng nhất của nhân dân Khánh Hòa đối với công lao của các Vua Hùng và những bậc tiền nhân đã xây dựng nên cơ đồ cho thế hệ hôm nay. Sau nghi thức khai lễ, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn đại biểu và đông đảo nhân dân trong tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng.

Để chương trình dâng hương tri ân các vị Vua Hùng diễn ra an toàn, theo đúng quy định trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức đã bố trí các bàn đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, phát khẩu trang, yêu cầu mọi người giữ khoảng cách.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Ông Trần Quốc Trịnh, Trưởng Ban Quản lý đền Hùng Vương, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Kinh nghiệm với phòng chống dịch, thành ra người ta đi tới bây giờ không còn ồ ạt như ngày xưa nữa, đi theo thứ tự đàng hoàng. Gia đình chỉ có 1 người đi, trước đây đi cả gia đình. Chỉ có trưởng đoàn thắp hương, còn những người khác không thắp hương"./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/khanh-hoa-dang-huong-tuong-niem-tri-an-cac-vua-hung-851892.vov