Khánh Hòa chốt thời gian di dời tiểu thương chợ Đầm tròn

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu TP Nha Trang cùng đơn vị liên quan khẩn trương di dời các hộ kinh doanh tại chợ Đầm tròn vào khu vực chợ mới, ổn định kinh doanh trước Tết Nguyên đán.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận cuộc họp do Phó chủ tịch Lê Hữu Hoàng chủ trì, về việc sắp xếp các hộ kinh doanh tại dự án chợ Đầm mới.

Theo kết luận, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND TP Nha Trang, Công ty TNHH MTV chợ Đầm (thuộc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, chủ đầu tư dự án chợ Đầm mới) và các đơn vị liên quan thực hiện việc xử lý, bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh vào chợ Đầm mới theo đúng chỉ đạo của tỉnh trước đó.

 Chợ Đầm tròn là biểu tượng về thương mại và du lịch của TP Nha Trang. Ảnh: Hải Đình.

Chợ Đầm tròn là biểu tượng về thương mại và du lịch của TP Nha Trang. Ảnh: Hải Đình.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao TP Nha Trang phối hợp với Ban quản lý chợ Đầm tăng cường công tác thuyết phục, vận động các hộ kinh doanh di dời vào chợ Đầm mới. Thời hạn cuối phải di dời là ngày 1/3.

Trước đó, ngày 25/12/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản giao UBND TP Nha Trang và Công ty TNHH MTV Chợ Đầm chịu trách nhiệm xử lý về việc bố trí các hộ tiểu thương vào các lô sạp trong chợ Đầm mới theo phương án UBND TP Nha Trang phê duyệt ngày 21/9/2015 và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 31/1.

Đầu tháng 1, UBND TP Nha Trang ra thông báo về việc di dời hộ kinh doanh chợ Đầm tròn. Theo đó, TP giao Ban quản lý chợ Đầm thông báo đến các hộ kinh doanh khẩn trương liên hệ với Công ty TNHH MTV chợ Đầm để đăng ký kinh doanh ở khu chợ mới.

Hơn 200 hộ kinh doanh ở chợ Đầm tròn được yêu cầu phải di dời trước ngày 20/1. Sau ngày này, Ban quản lý chợ Đầm sẽ thanh lý hợp đồng cung cấp điện với Điện lực trung tâm Nha Trang.

Như Zing đã thông tin, dự án chợ Đầm mới đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty CP Sông Đà Nha Trang đầu tư thực hiện từ năm 2013. Theo phương án được phê duyệt thời điểm đó, khu chợ Đầm tròn sẽ bị đập bỏ. Các tiểu thương nằm trong diện giải tỏa sẽ được di dời vào khu chở Đầm mới, nằm ngay phía sau chợ cũ.

Từ năm 2014, các tiểu thương liên tục phản đối đập việc đập bỏ chợ Đầm tròn. Họ cho rằng, chợ Đầm tròn là biểu tượng về thương mại và du lịch của TP Nha Trang hàng chục năm qua. Địa điểm này là nơi bất kỳ du khách đến phố biển cũng phải ghé qua một lần.

Ngoài ra, kiến trúc của khu chợ Đầm tròn là độc nhất nên cần phải giữ gìn như một nét văn hóa của phố biển Nha Trang.

Khu chợ Đầm tròn được xây dựng vào những năm 1970. Trong đó, hai khu chung cư A và B hoàn thành xây dựng năm 1972. Còn khu chợ Đầm tròn được đưa vào sử dụng từ năm 1974 và được sửa chữa lại vào năm 1980.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khanh-hoa-chot-thoi-gian-di-doi-tieu-thuong-cho-dam-tron-post1174677.html