KHÁNH HÒA: Chém nhau trước quán bar, 1 người bị đâm chết

Ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam quá đà, một thanh niên ở TP Nha Trang bị đâm chết

Sáng 11-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Nha Trang phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ trọng án xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Theo đó, nạn nhân được xác định là Đặng Quang Trung (SN 2000, ngụ thị xã Ninh Hòa). Rạng sáng 11-12, Trung cùng nhóm bạn vào TP Nha Trang tham gia ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games. Sau đó, cả nhó đến quán bar đường Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ chơi. Trung và các bạn đứng trước quán thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm khách ở bên trong bước ra. Hai bên cãi vã, rồi lao vào ẩu đả.

HIện trường vụ việc được lực lượng chức năng khám nghiệm để làm rõ vụ án vào sáng 11-12

HIện trường vụ việc được lực lượng chức năng khám nghiệm để làm rõ vụ án vào sáng 11-12

Trung bị nhóm đối phương đâm nhiều nhát ở bụng, một người bạn đi cũng bị thường. Riêng Trung nặng nhất, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 87 nhưng không qua khỏi. Các nghi can nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, cho biết sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng nhanh chóng đưa một số đối tượng về làm rõ. Bước đầy xác định nghi phạm gây ra vụ việc Phạm Hiếu Vỹ (SN 1997, ngụ phường Vạn Thắng, tạm trú phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang). Ngoài Vỹ, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng tạm giữ 3 đồng phạm với Vỹ.

Nghi phạm Vỹ tại cơ quan công an - ảnh Công an cung cấp

K.Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/khanh-hoa-chem-nhau-truoc-quan-bar-1-nguoi-bi-dam-chet-20191211140320138.htm