Khánh Hòa: Cháy ca-nô, 4 người trong gia đình phỏng nặng

Một vụ cháy ca-nô khi đưa khách đi du ngoạn vịnh Nha Phu (tỉnh Khánh Hòa), khiến 4 người trong một gia đình bị phỏng nặng.

Ngày 13-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều trị 4 nạn nhận của vụ phỏng do nổ ca-nô ở đầm Nha Phu.

Thông tin ban đầu, vụ nổ ca-nô xảy ra vào chiều 12-1. Nạn nhân là vợ chồng bà Phan Thị Thúy Hằng (ngụ xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) cùng 2 người con. Cả gia đình thuê ca-nô đi tham quan đầm Nha Phu và ghé xuống bè cá của người dân chơi. Khi đi xuống thì ca-nô bất ngờ cháy nổ.

Một vụ cháy ca nô ở TP Nha Trang hồi tháng 8-2019

Một vụ cháy ca nô ở TP Nha Trang hồi tháng 8-2019

Bốn người trong gia đình bà Hằng bị phỏng, với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay sau đó, các nạn nhân được một đơn vị du lịch gần đó dùng phương tiện đưa về bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Lương, vụ việc xảy ra ở khu vực giáp ranh giữa xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) và xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang). Bà Hằng hiện là Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương.

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào tháng 8-2019, một ca-nô của Công ty Lam Hải số hiệu 1067 do ông Nguyễn Văn Tấn làm thuyền trưởng, chở 25 người tham quan Hòn Mun. Khi đoàn khách xuống chơi tại đảo Hòn Mun, thì ca-nô bất ngờ cháy nổ khiến 2 nhân viên công ty này bị phỏng nặng.

K.Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/khanh-hoa-chay-ca-no-4-nguoi-trong-gia-dinh-phong-nang-20200113111519728.htm