Khánh Hòa: Cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn biển

Ngày 5-3, bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) cho biết đang tích cực cấp cứu, điều trị cho ngư dân Nguyễn Tẩn (53 tuổi, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị giảm áp do lặn biển.

Ngày 5-3, bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) cho biết đang tích cực cấp cứu, điều trị cho ngư dân Nguyễn Tẩn (53 tuổi, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị giảm áp do lặn biển.

Bệnh nhân Tẩn đang được điều trị tại bệnh xá đảo Song Tử Tây.

Bệnh nhân Tẩn đang được điều trị tại bệnh xá đảo Song Tử Tây.

Theo nguồn tin, ông Tẩn là lao động trên tàu cá QNg 90969 TS, do ông Nguyễn Minh Hùng, cùng trú xã Bình Châu làm thuyền trưởng. Khoảng 3 giờ ngày 4-3, kết thúc ca lặn kéo dài 1 giờ ở độ sâu khoảng 30 m, lên khỏi mặt nước, ông Tẩn bắt đầu có triệu chứng đau nhức chân phải, khó thở rồi bất lực vận động chân phải, bí tiểu. Đến 18 giờ 30, ông Tẩn được bạn thuyền đưa vào đảo Song Tử Tây cấp cứu. Sau khi tiếp nhận, quân y của đảo khẩn trương khám, chẩn đoán bệnh nhân bị hội chứng giảm áp, bại yếu chân phải nên cấp cứu và điều trị bước đầu cho bệnh nhân bằng thở oxy hỗ trợ, theo dõi monitor, truyền dịch, an thần, bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Quân y của đảo dự kiến sẽ tiếp tục để bệnh nhân lưu trú tại bệnh xá để điều trị hội chứng giảm áp theo phác đồ.

T.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_221312_khanh-hoa-cap-cuu-ngu-dan-bi-giam-ap-do-lan-bien.aspx