Khánh Hòa cần tiếp tục giúp người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Đó là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong chuyến công tác thị sát tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 12 tại địa phương này ngày 16/12.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm kho nguyên liệu của Tổng Công ty Khatoco, động viên cán bộ, công nhân đơn vị vượt qua khó khăn sau bão. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết bão số 12 gây nhiều thiệt hại cho tỉnh nên một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 gặp khó khăn trong việc hoàn thành. Mặc dù vậy, hiện nay, toàn tỉnh đang tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả của bão để sớm ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất….

Chia sẻ với những khó khăn mà Khánh Hòa phải gánh chịu do bão số 12 gây ra, Chủ tịch Quốc hội đánh giá mặc dù cơn bão đã để lại hậu quả nặng nề đối với tỉnh nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Khánh Hòa vẫn đạt kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Quốc hội cho biết về những khó khăn của tỉnh trong việc khắc phục hậu quả cơn bão, Trung ương sẽ ghi nhận, Chính phủ sẽ xem xét giải quyết. Nếu phải sử dụng đến dự phòng ngân sách để khắc phục hậu quả thiên tai, khi Chính phủ báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lưu ý các tỉnh bị thiệt hại nặng, trong đó có Khánh Hòa.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ảnh hưởng tiêu cực của cơn bão có thể sẽ còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018, tỉnh cần tiếp tục nỗ lực để giúp người dân ổn định đời sống; hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất…

Nhân dịp này, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao số tiền 500 triệu đồng do cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội ủng hộ đồng bào Khánh Hòa bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Theo Thanh Xuân/Baochinhphu.vn

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/khanh-hoa-can-tiep-tuc-giup-nguoi-dan-doanh-nghiep-khoi-phuc-san-xuat.html