Khánh Hòa cần đi sâu vào chất lượng, nâng cao giá trị của các sản phẩm du lịch

Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng khi trả lời báo chí về Năm Du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa với chủ đề Nha Trang - Sắc màu của biển.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng

PV: Khánh Hòa là chủ nhà của Năm du lịch quốc gia 2019. Vậy ông có đánh giá gì về vai trò của Khánh Hòa trong năm du lịch này?

Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Thời gian qua, không chỉ năm du lịch, Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp để phát triển du lịch. Năm du lịch sẽ là năm đặc biệt với Khánh Hòa. Khánh Hòa có thể thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu điểm đến cũng như các hoạt động liên quan về phát triển sản phẩm du lịch như Khánh Hòa vẫn làm. Tuy nhiên, năm nay, Khánh Hòa sẽ phải tập trung tăng cường quản lý chặt chẽ môi trường du lịch, sản phẩm du lịch, điểm đến, hướng dẫn viên, các điểm còn bức xúc liên quan đến du khách, môi trường... Có thể coi Năm Du lịch quốc gia 2019 như một năm bước ngoặt để đổi mới môi trường kinh doanh, du lịch của Khánh Hòa.

Năm Du lịch quốc gia 2019, với chủ đề du lịch biển đảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung đi sâu vào quảng bá những định hướng lớn của nhà nước về du lịch biển đảo, tập trung kêu gọi thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đầu tư vào các sản phẩm du lịch biển đảo để không những Khánh Hòa mà các địa phương khác có điều kiện về du lịch biển đảo cũng có thể phát triển tốt hơn. Bộ cũng tập trung cùng với các địa phương trong đó có Khánh Hòa để ngày càng hoàn thiện hơn các hệ thống thể chế liên quan đến quản lý môi trường kinh doanh du lịch, kết cấu hạ tầng cho những địa phương có tiềm năng du lịch lớn hiện đang quá tải, liên quan đến nguồn nhân lực cho du lịch. Với nhu cầu phát triển ngày càng lớn của ngành du lịch thì yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành là rất lớn.

PV: Chủ đề du lịch biển đảo có làm nổi bật được nét riêng trong du lịch của Khánh Hòa hay lại trùng lặp với các sản phẩm du lịch của các tỉnh duyên hải miền trung không thưa ông?

Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Khánh Hòa là địa phương đi đầu về phát triển du lịch biển đảo trong nhiều năm trước đây, trong khi đó, một vài năm gần đây, các địa phương ở duyên hải miền trung cũng bắt đầu phát triển du lịch biển đảo. Vì thế, sự trùng lặp, giống nhau giữa các sản phẩm du lịch biển của các tỉnh duyên hải miền trung là có. Tuy nhiên, đây không phải là điểm yếu hay mạnh, vì có thể sản phẩm giống nhau, nhưng các địa phương có thể hỗ trợ cho nhau, bởi lượng khách du lịch theo nhu cầu ngày càng gia tăng. Tốc độ tăng trưởng du lịch của chúng ta trong các năm 2016, 2017 và 2018 là trên 25%. Với tốc độ này thì việc cung ứng các sản phẩm du lịch của chúng ta vẫn còn dư địa khá lớn. Ở Khánh Hòa hiện nay, sau khi đã phát triển lớn về số lượng rồi thì cần đi sâu vào chất lượng, nâng cao giá trị của các sản phẩm du lịch. Đặc biệt là làm thế nào để du khách tiêu dùng được nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn ở Khánh Hòa và làm sao thu hút các doanh nghiệp đầu tư tập trung vào các dịch vụ du lịch chất lượng cao.

PV: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kỳ vọng gì vào Năm Du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang – Khánh Hòa.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Với Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn tạo ra bước chuyển biến đối với du lịch biển đảo của Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Để từ đó du khách đến với Việt Nam và chọn du lịch biển nhiều hơn, phát triển và đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời đúng với chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2473 ngày 30/12/2011 khẳng định: "Ưu tiên phát triển loại hình du lịch gắn với biển, hải đảo; nhấn mạnh yếu tố văn hóa và sinh thái đặc sắc trong sản phẩm du lịch./.

Xin cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!

Bài, ảnh: Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khanh-hoa-can-di-sau-vao-chat-luong-nang-cao-gia-tri-cua-cac-san-pham-du-lich-2018120313304564.htm