Khánh Hòa: Bắt 'nữ quái' vờ hỏi chuyện rồi 'chôm' tài sản của khách du lịch

Cơ quan CSĐT CATP Nha Trang cho biết vừa bắt và ra lệnh tạm giữ đối với Hồ Thị Mỹ Trang để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trang tại cơ quan công an (Ảnh: Tâm Phúc)

Đối tượng Trang tại cơ quan công an (Ảnh: Tâm Phúc)

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 15/2, Hồ Thị Mỹ Trang (sinh năm 1972, ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) cùng 01 đối tượng nữ khác điều khiển xe máy đi lòng vòng tìm khách du lịch người nước ngoài để dàn cảnh móc túi lấy tiền tiêu xài. Trang ngồi sau xe máy để đối tượng nữ còn lại chở.

Khi đến trước khách sạn Bưu Điện tại số 2 đường Lê Lợi, phường Xương Huân thì phát hiện thấy anh Lee Chung Ho ( khách du lịch, quốc tịch Hàn Quốc) đang đeo trước ngực 01 giỏ xách và đi bộ một mình trên đường. Lúc này, Trang liền xuống xe và đi bộ tiếp cận bắt chuyện với anh Ho.

Lợi dụng lúc anh Ho không để ý thì Trang đã thò tay vào giỏ xách trộm cắp được 01 ví da màu xanh rồi Trang cùng đối tượng nữ còn lại bỏ đi đến một quán cà phê trên đường Đặng Tất, phường Vĩnh Hải.

Tại đây, Trang kiểm tra bên trong ví vừa trộm cắp được thì thấy có tiền mặt 3.000.000 đồng, 140 USD, 100.000 Won, 01 thẻ master card, 01 thẻ thang máy, 03 thẻ chữ nước ngoài và 27 card visit các loại. Sau đó, Trang cất giấu số giấu tờ dưới gốc cây trong quán, còn ví và tiền mặt thì mang về nhà mình cất giấu.

Phát hiện bị mất tiền, anh Ho đã đến CAP Xương Huân trình báo. Qua truy xét, CAP Xương Huân đã đưa được đối tượng Trang về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Trang đã khai nhận hành vi cùng đồng bọn trộm cắp tài sản nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án để điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/khanh-hoa-bat-nu-quai-vo-hoi-chuyen-roi-chom-tai-san-cua-khach-du-lich-d90909.html