Khánh Hòa: Bắt giữ gần 3kg ma túy đá tuồn từ Campuchia sang

Một lượng ma túy đá 'khủng' được đưa vào Khánh Hòa nhằm mục đích bán lại cho các con nghiện vừa bị công an triệt phá.

Chiều 21.10, thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, đơn vị vừa phá thành công đường dây chuyên vận chuyển ma túy có nguồn gốc từ nước ngoài vào Khánh Hòa với số lượng lớn nhất từ trước đến nay 2,86 kg ma túy đá.

Trước đó, sau nhiều ngày điều tra, trưa 21.10, các trinh sát công an TP Nha Trang bất ngờ khống chế 1 nam thanh niên ngay tại cây xăng đầu đường Thống Nhất. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra túi nilon đối tượng đang cầm trên tay thì phát hiện ma túy đá, trọng lượng gần 2 kg.

Đối tượng Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: P.L

Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là Trần Minh Hoàng (sinh năm 1991, trú H.Cam Lâm, Khánh Hòa), vừa mua túi hàng trên của một số người Campuchia đi trên xe ôtô từ TP Hồ Chí Minh ra. Ngoài Hoàng còn có Hồng Thị Chanh Tha (sinh năm 1984, quê H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, là vợ Hoàng) cũng mua hàng của những những đối tượng trên. Tuy nhiên Hoàng tìm cách che dấu nơi Tha đang ở.

Tang vật được các đối tượng cất giấu trong bao trà có nhãn hiệu nước ngoài. Ảnh: P.L

Qua sàng lọc, bằng biện pháp nghiệp vụ đến chiều cùng ngày các trinh sát phát hiện Tha đang đứng ở đầu một con hẻm ở đường Đồng Nai. Khi bị kiểm tra hành chính bất ngờ Tha đã thừa nhận và giao nộp cho lực lượng công an gần 1 kg ma túy đá. Số ma túy trên được ngụỵ trang trong một túi nilon như túi trà, có chữ nước ngoài.

Kiểm tra một số giấy tờ liên quan, cơ quan chức năng phát hiện Tha thường xuyên di chuyển từ Việt Nam sang Campuchia thông qua dấu hộ chiếu.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Hoàng khai đã mua số ma túy trên của nhóm người Campuchia đi trên chiếc xe 7 chỗ hiệu Toyota màu đỏ, biển số TP. Hồ Chí Minh.

Xác định các đối tượng chưa thể đi xa, Công an TP. Nha Trang chỉ đạo nhiều mũi trinh sát nhanh chóng tỏa đi các hướng để xác minh về chiếc xe trên. Đến chiều cùng ngày các trinh sát phát hiện xe đang đậu tại một điểm vắng ở khu vực Bãi Dài (H. Cam Lâm). 3 người có trong xe ôtô và phương tiện được đưa về cơ quan Công an TP. Nha Trang để phục vụ công tác điều tra.

Hiện các đối tượng khai lượng ma túy bị bắt nêu trên có nguồn gốc từ Campuchia. Cả 5 đối tượng đang bị công an TP Nha Trang tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ.

P.Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khanh-hoa-bat-giu-gan-3kg-ma-tuy-da-tuon-tu-camphuchia-sang-637259.ldo