Khánh Hòa bắt giữ 2 nghi can cướp tiền ngân hàng thu giữ hơn 3 tỷ

Hai nghi can được xác định là Trần Hoàng Nhật Tùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Một trong 2 nghi can bị bắt giữ: Nguồn báo Pháp Luật TP HCM

Theo báo Dân trí, sáng 7/9, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đêm qua, lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đóng tại thị xã Ninh Hòa.

Hai nghi can là Trần Hoàng Nhật Tùng (36 tuổi), Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa).

Khám xét nhà hai nghi can ngay sau đó, lực lượng công an thu giữ bốn khẩu súng tự chế cùng hàng chục viên đạn giống loại đạn tại hiện trường vụ cướp.

Ngoài ra, lực lượng công an đã thu giữ hơn ba tỉ đồng do nhóm cướp chôn giấu tại một căn nhà hoang cách nhà của một nghi phạm hơn 1 km. Bước đầu, hai nghi can khai đã mang theo năm khẩu súng khi thực hiện vụ cướp tại Phòng Giao dịch Ninh Hòa. Được biết, một trong hai nghi can trên bị nghiện.

Trước đó, vào khoảng 10h15 ngày 5/9, 2 nghi can đi xe máy tới trước cổng phòng giao dịch rồi một người tiến vào bên trong.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh bước đầu cho thấy, 2 nghi can đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt, đeo găng tay, mặc áo khoác tối màu, quần Jean và trên tay có súng ngắn.

Sau khi vào tới quầy giao dịch, một nghi can cầm súng ra lệnh cho nhân viên ngồi im và nhanh chóng tiến về phía thùng chứa nhiều cọc tiền. Nghi can này mở bao tải màu trắng và hốt tiền vào bao rồi chạy ra phía cổng để lên xe tẩu thoát.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Thành Trung (T/h)

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/an-ninh-tra-tu/khanh-hoa-bat-giu-2-nghi-can-cuop-tien-ngan-hang-thu-giu-hon-3-ty-362325.html