Khánh Hòa bảo vệ thành công ngôi vô địch

Thi đấu kiên cường, lội ngược dòng một cách ngoạn mục các cầu thủ đội bóng đá bãi biển (BĐBB) Khánh Hòa đã đăng quang và bảo vệ thành công chức vô địch giải BĐBB vô địch toàn quốc một cách xứng đáng.

Thi đấu kiên cường, lội ngược dòng một cách ngoạn mục các cầu thủ đội bóng đá bãi biển (BĐBB) Khánh Hòa đã đăng quang và bảo vệ thành công chức vô địch giải BĐBB vô địch toàn quốc một cách xứng đáng. Tuy vậy, đối thủ của họ đội Đà Nẵng lại tỏ ra “xấu xí”

Trận chung kết quyết liệt giữa cầu thủ Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Trận chung kết quyết liệt giữa cầu thủ Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Đúng như những gì mà đông đảo du khách trong và ngoài nước, người dân phố biển mong chờ cuộc “thư hùng” giữa 2 đội bóng chủ nhà Khánh Hòa và Đà Nẵng trong trận chung kết giải BĐBB vô địch quốc gia diễn ra rất đỗi kịch tính, hấp dẫn. Có thể nói, trong phần lớn thời gian trận đấu này, các cầu thủ đội khách Đà Nẵng chơi tốt hơn, họ làm chủ thế trận và khiến cho đoàn quân của HLV Lê Văn Tú phải chống đỡ một cách vất vả. Ở 2 hiệp đấu chính thức trận chung kết này, đội bóng Đà Nẵng luôn trong thế “thượng phong” khi có các bàn thắng dẫn trước. Ngay khi hiệp 3 trận đấu chỉ còn khoảng 2 phút là hết giờ, đội Đà Nẵng vẫn tạm dẫn trước các cầu thủ Khánh Hòa với tỷ số 3-1. Quả thực, lúc này các khán giả đến xem chẳng ai nghĩ rằng đội bóng phố biển có thể “lật ngược thế cờ”.

Các cầu thủ Khánh Hòa ăn mừng bàn thắng trong trận đấu.

Ấy vậy mà điều bất ngờ đã xảy ra. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, các cầu thủ Khánh Hòa đã thi đấu quyết tâm hơn và họ đã có những bàn thắng quý giá để san bằng tỷ số 3-3 trước khi trọng tài thổi còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Trong môn bóng đá bãi biển, nếu cả 2 đội hòa nhau ở 3 hiệp chính sẽ tiếp tục thi đấu hiệp phụ (3 phút). Ở hiệp phụ này, Đà Nẵng lại một lần nữa vươn lên dẫn trước với pha ghi bàn của Quốc Hưng tuy vậy trong tình huống này các cầu cầu thủ Khánh Hòa lại cho rằng Quốc Hưng phạm lỗi với thủ thành Anh Quang, song theo quan sát trọng tài đã chính xác khi công nhận bàn thắng của Đà Nẵng. Một lần nữa, đội bóng Đà Nẵng như đã cầm trên tay chiếc cúp vô địch giải. Và khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, các cầu thủ Khánh Hòa tiếp tục vực dậy, ghi bàn thắng gỡ hòa 4-4 đưa 2 đội bước vào loạt sút luân lưu 6m đầy may rủi. Để rồi cuối cùng, với sự hưng phấn, tinh thần thi đấu kiên cường cộng thêm chút may mắn, các cầu thủ đội BĐBB Khánh Hòa đã “hạ gục” đội Đà Nẵng trên chấm 6m để đăng quang chức vô địch giải.

Các cổ động viên chia sẻ niềm vui vô địch với đội bóng Khánh Hòa.

Có thể nói, đoàn quân HLV Lê Văn Tú đã bảo vệ thành công chức vô địch của mình một cách xứng đáng. Đây quả thực là một trận chung kết hấp dẫn, kịch tính và đẹp mắt mà các cầu thủ BĐBB Khánh Hòa dành tặng cho khán giả nhà. Thế nhưng, bên cạnh những mặt được, đội bóng Đà Nẵng lại thể hiện một bộ mặt “xấu xí”. Sau khi để thua các cầu thủ Khánh Hòa ở loạt sút luân lưu các cầu thủ và ban huấn luyện Đà Nẵng đã lên xe bỏ về mà không nhận giải hạng nhì. Một hành động khá bất ngờ của đội bóng Đà Nẵng đã khiến không ít cổ động viên phố biển ngán ngẫm.

Đội bóng phố biển Khánh Hòa đăng quang chức vô địch xứng đáng.

Theo một thành viên ban tổ chức giải, với hành động không đẹp này của đội bóng Đà Nẵng tại giải BĐBB vô địch quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chắc chắn sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật. Như chúng ta đã biết, trước nay trong môn BĐBB toàn quốc, Khánh Hòa và Đà Nẵng là 2 địa phương có nguồn cầu thủ chất lượng, thường xuyên góp mặt vào đội hình đội tuyển quốc gia đại diện cho BĐBB Việt Nam thi đấu tại các giải thể thao bãi biển khu vực, châu lục. Thế nhưng, hành động tự ý bỏ giải của các cầu thủ, ban huấn luyện Đà Nẵng thật sự không đẹp mắt và nếu không có hình thức xử lý thích đáng chắc chắn sẽ tạo nên tiền lệ xấu.

Kết quả chung cuộc

Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi (diễn ra từ ngày 17-7 đến 23-7), đội bóng Khánh Hòa đã xuất sắc đăng quang chức vô địch; đội Đà Nẵng đạt hạng nhì; đội Gia Việt Quảng Ninh đạt hạng ba; đội Olympic Gym & Fitness đạt giải phong cách. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về cầu thủ Trần Ngọc Bảo (Đà Nẵng), thủ môn xuất sắc nhất cầu thủ Trần Công Thành (Gia Việt Quảng Ninh).

A.N

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/201907/giai-bong-da-bai-bien-vo-dich-quoc-gia-khanh-hoa-bao-ve-thanh-cong-ngoi-vo-dich-8123134/