Khánh Hòa: Bão số 12 làm một tàu cá bị chìm và hàng chục ngôi nhà bị tốc mái

Theo báo cáo nhanh lúc 12 giờ ngày 10-11 của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, sáng 10-11, bão 12 đi vào đất liền, có sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; lượng mưa trên địa bàn Khánh Hòa phổ biến 40-80mm, riêng huyện Vạn Ninh mưa từ 150-200mm.

Gió thổi mạnh trên đường Trần Phú, Nha Trang.

Gió thổi mạnh trên đường Trần Phú, Nha Trang.

Bão số 12 đã gây sự cố hệ thống truyền tải điện ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó, huyện Vạn Ninh mất điện trên địa bàn các xã: Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ và Đại Lãnh; huyện Khánh Vĩnh mất điện toàn huyện; thị xã Ninh Hòa mất điện tại 2 xã Ninh Vân, Ninh Phước; 16 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, trong đó có 15 nhà ở 2 xã Ninh Phước và Ninh Vân (Ninh Hòa) và một nhà ở xã Suối Cát (Cam Lâm); 2 trụ sở cơ quan tại Ninh Hòa bị hư hỏng; 3 nhà màng công nghệ cao, diện tích mỗi nhà 1.700m2 của Trại Thực nghiệm Suối Dầu (Suối Cát, Cam Lâm) bị sập, hư hỏng.

Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa ứng phó với bão số 12.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cũng cho biết, lúc 10 giờ ngày 10-11, tàu cá KH 91739 của ông Dương Thành Đồng, thường trú tại Vũng Ngán, Vĩnh Nguyên, Nha Trang đã bị chìm tại khu vực tránh trú ở Cửa Bé, Vĩnh Trường, TP Nha Trang. Nguyên nhân do va chạm với các tàu cùng neo đậu. Đồn Biên phòng cửa khẩu Nha Trang đang phối hợp với địa phương khắc phục.

Một ngôi nhà ở Nha Trang bị tốc mái.

Theo Chi cục Thủy lợi, sáng 10-11, 8 hồ chứa nước trên địa bàn đang tiến hành xả lũ. Trong đó, hồ Hoa Sơn (Vạn Ninh) đã tăng mức xả từ 150m3/s trước đó lên trên 200m3/s thời điểm này; hồ Suối Dầu (Cam Lâm) xả 20,79m3/s, hồ Đá Đen (Vạn Ninh) xả 18,78m3/s. Các hồ còn lại gồm: Suối Luồng, Bà Bác, Cây Bứa, Am Chúa và Suối Hành có mức xả không đáng kể, dưới 4m3/s. Trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã có mưa to đến rất to gây ngập lụt cục bộ một số vị trí trũng thấp.

Nhiều hàng quán tại Nha Trang bị gãy đổ.

Ngoài ra, mưa to, gió lớn cũng đã khiến cho nhiều diện tích cây trồng, lúa, hoa màu bị ngã đổ, ngập úng; nhiều cây cối bị ngã đổ; trên tuyến đường sắt Bắc Nam, tàu SE2 di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc hiện đang tạm dừng tại lý trình 1233+650 thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, do đường sắt bị ngập đoạn từ lý trình 1233+200 đến 1233+600.

Để phòng, chống thiệt hại của cơn bão, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm các quy định trực 100% quân số, sẵn sàng lực lượng giúp dân khắc phục thiệt hại do mưa bão. Hiện Ban CHQS huyện như Vạn Ninh, Ninh Hòa đã huy động lực lượng bộ đội, dân quân giúp các hộ gia đình tốc mái ổn định nơi ăn ở, thu dọn cây xanh bị gãy đổ…

Tin, ảnh: VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khanh-hoa-bao-so-12-lam-mot-tau-ca-bi-chim-va-hang-chuc-ngoi-nha-bi-toc-mai-643444